Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

09:08, 29/08/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã kịp thời thông tin tình hình diễn biến phức tạp về dịch Covid-19, nhất là những khuyến cáo trong phòng, chống dịch; sự hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu và sự ủng hộ, chung tay của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch...
[links()]
 
Báo chí đã thể hiện sự định hướng rất tích cực trong suốt “cuộc chiến” chống Covid-19 từ lãnh đạo, chỉ đạo đến vận động, quyên góp hỗ trợ tuyến đầu, khu cách ly, vùng phong tỏa... về phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh về quyết tâm phòng, chống dịch bệnh. Người dân, doanh nhiệp đã tích cực phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đồng thời, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm mục tiêu "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội"...
 
Các địa phương đã phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.  Trong ảnh: Cán bộ Đài Truyền thanh xã Đức Lân (Mộ Đức) trong một buổi phát sóng.               Ảnh: Ý THU
Các địa phương đã phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Cán bộ Đài Truyền thanh xã Đức Lân (Mộ Đức) trong một buổi phát sóng. Ảnh: Ý THU
Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm, nhất là đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung lại dương tính với vi rút SARS-CoV-2... Vì vậy, để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
 
Trong đó, phát huy tối đa các lực lượng, phương tiện, công cụ hiện có để thông tin, tuyên truyền cho công nhân lao động ở các KCN, đơn vị sản xuất và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; chú trọng tuyên truyền để người dân thực hiện các quy định về cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú; vận động người dân chia sẻ trách nhiệm với chính quyền địa phương khi thực hiện các biện pháp cách ly, phong tỏa trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, trong thời điểm nguồn vắc xin chưa đủ để đáp ứng việc tiêm phòng. Đặc biệt, cần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp đặc thù với mức “nguy cơ cao” trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 1188 của UBND tỉnh...
 
 
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong đời sống xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, những gương người tốt, việc tốt trong mọi hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phê phán, lên án những hành vi thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
 
                                       PV
 
 
 

.