Quảng Ngãi: Bị sóng biển cuốn tử vong khi hái rau mứt

09:11, 18/11/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.11, Chủ tịch UBND xã Phổ Châu (TX. Đức Phổ) Huỳnh Văn Quang cho biết: Chính quyền và gia đình đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Dự bị sóng cuốn trôi khi đi hái rau mứt.
[links()]
Trưa 16.11, ông Dự (sinh năm 1967) trú thôn Châu Me, xã Phổ Châu đi hái rau mứt trên ghềnh đá ven biển. Khoảng 16 giờ, người dân phát hiện ông mất tích nên báo với xã cùng gia đình tổ chức tìm kiếm.
 
Nơi ông Dự hái rau mứt và bị sóng cuốn tử vong
Nơi ông Dự hái rau mứt và bị sóng cuốn tử vong
 
Đến 14 giờ 30 phút ngày 17.11, người dân phát hiện thi thể ông Dự dạt vào bờ biển thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu. Chính quyền địa phương và người thân đã đưa thi thể ông Dự về gia đình để lo an táng.
 
Rau mứt là một loại rong biển dùng để chế biến món ăn. Mỗi ký rau tương hiện được thương lái thu mua khoảng 120 nghìn đồng. Do mưa bão nên rau mứt tại các ghềnh đá ven biển Phổ Châu sinh sôi sớm hơn những năm trước. Nhiều người dân ở địa phương đi hái rau mứt để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.
 
Tin, ảnh: Trang Thy

 


.