Khắc phục hậu quả do mưa, bão: Từng bước ổn định cuộc sống cho người dân

04:10, 14/10/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra, chính quyền và người dân các địa phương đang từng bước ổn định cuộc sống cho người dân.
Bắc lại cầu Nước Mù
 
Mưa lớn, lũ đổ về sông Nước Mù, thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) đã cuốn trôi cây cầu dẫn về khu dân cư Mù U. Toàn bộ 12 hộ dân người Ca Dong, với 43 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Sau 3 ngày bị cô lập với bên ngoài, sáng 13.10, khi nước sông rút, chính quyền xã cùng với người dân tập trung khắc phục, làm lại cây cầu Nước Mù.
 
Chủ tịch UBND xã Sơn Bua Nguyễn Viết Tưởng cho biết: Việc làm lại cầu Nước Mù phải mất ít nhất 2 ngày. Trong thời gian này, xã sẽ cử lực lượng dân quân giúp dân mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm dự trữ, vì mưa lũ có thể xảy ra trong những ngày đến. Xã sẽ cử người đưa đón học sinh đi học an toàn, cần thiết sẽ tổ chức cho học sinh ăn ở tại trường cho đến khi hết mưa lũ. 
 
Chính quyền và nhân dân khu dân cư Mù U bắc lại cầu Nước Mù, thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) bị mưa lũ cuốn trôi.            ẢNH: T.NHỊ
Chính quyền và nhân dân khu dân cư Mù U bắc lại cầu Nước Mù, thôn Mang He, xã Sơn Bua (Sơn Tây) bị mưa lũ cuốn trôi. ẢNH: T.NHỊ
 
Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến đường Đông Trường Sơn, đoạn qua xã Sơn Long (Sơn Tây) bị sạt lở 2 điểm với khối lượng đất đá lên đến 22.000m3. Xã Sơn Long đang khẩn cấp lo chỗ ở tạm cho 35 hộ dân di dời khẩn cấp do sạt lở đường Đông Trường Sơn. Tuy nhiên, hiện 2 nhà sập hoàn toàn không thể khắc phục được, vì đất đá đã vùi lấp. Có 2 người dân bị thương do nhà sập, song sức khỏe đã ổn định. 
 
Hai ngày qua, chính quyền huyện Sơn Tây đã huy động phương tiện cơ giới cùng với đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức thu dọn, từng bước nối lại giao thông để người dân đi lại. Theo dự kiến, phải 1 - 2 ngày nữa, giao thông mới thông suốt. Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Quang Ven cho biết: "Huyện ưu tiên tập trung xử lý tạm thời giao thông bị ách tắc do sạt lở, làm lại cầu, xóa tình trạng chia cắt, cô lập. Vận động người dân tăng cường tích trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo ít nhất đủ dùng trong 7 ngày".
 
Sáng 13.10, hồ Nước Trong (đã tích được hơn 62% dung tích thiết kế) thông báo xả lũ, với lưu lượng 40m3/s để tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn hồ đập trước diễn biến bất thường của thời tiết. Riêng thủy điện Đắkđrinh, hiện mực nước hồ chứa đạt cao trình gần 404m, tương đương gần 200 triệu m3, đạt gần 80% dung tích thiết kế.
 
Khắc phục nhà ở, công trình tốc mái
 
Đến trưa 13.10, tại Trường THCS Đức Phú (Mộ Đức), hàng loạt cây xanh bị bật gốc và ngã đổ vẫn còn nằm ngổn ngang trong sân trường. Công trình nhà vệ sinh của trường bị tốc toàn bộ phần mái, hiện vẫn chưa thể khắc phục. 
 
Người dân xã Đức Phú (Mộ Đức) đang tập trung lợp lại mái nhà ngay sau khi bão số 6 vừa tan.                       Ảnh: Ý THU
Người dân xã Đức Phú (Mộ Đức) đang tập trung lợp lại mái nhà ngay sau khi bão số 6 vừa tan. Ảnh: Ý THU
 
Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phú Nguyễn Giáp Thìn cho hay: Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn kết hợp lốc xoáy rất mạnh, làm 24 công trình nhà ở, trường học, trang trại chăn nuôi bị tốc mái, hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, 22/24 công trình bị tốc mái tại thôn Phước Hòa đã được người dân tập trung sửa chữa, khắc phục xong. Còn lại 2 công trình là nhà vệ sinh tại Trường THCS Đức Phú (thôn Phước Thuận) và nhà ở của ông Hồ Văn Tiên (thôn Phước Hòa) do mức độ thiệt hại, hư hỏng lớn, nên vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa.
 
Gia cố điểm sạt lở bờ sông
 
Tại huyện Sơn Tịnh, mưa lũ đã làm hư hỏng 5m kè chống sạt lở sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Minh Long, xã Tịnh Sơn, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 70 hộ dân. Trước tình hình sạt lở ở các khu vực dọc sông Trà Khúc, UBND huyện Sơn Tịnh đã xây dựng các phương án ứng phó. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Lữ Xuân Ánh, đối với khu vực Bàu Trai, thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, mưa lũ đã làm xói lở bờ kè, nhưng đã gia cố 2 mỏ hàn, nên cơ bản ổn. 
 
Riêng khu vực dọc bờ sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Minh có một đoạn khoảng 40m bị sạt lở nặng và sát nhà dân. Huyện đã chỉ đạo xã cử lực lượng trực chiến tại vùng sạt lở, sẵn sàng di dời dân khi có mưa lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
 
Xử lý môi trường vùng ngập lụt 
 
"Trong đợt mưa, bão vừa qua, huyện Bình Sơn có 150 giếng khơi thuộc các xã Bình Hiệp, Bình Trung, Bình Mỹ, Bình Minh dọc ven sông Trà Bồng bị ngập sâu trong nước. Để đảm bảo nguồn nước uống, sinh hoạt, môi trường sinh sống cho dân vùng ngập lụt, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các Trạm Y tế xã triển khai ngay phương châm bốn tại chỗ; nước rút đến đâu, dùng hóa chất xử lý giếng nước, phun thuốc tiêu độc khử trùng đến đó, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và đảm bảo nguồn nước cho người dân sinh hoạt", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Võ Hùng Viễn cho biết.
 
Nhóm PV-CTV   
 
 
 

.