Quảng Ngãi- Ảnh hưởng bão số 5, một tàu cá bị chìm

04:09, 18/09/2020
.
(Baoquangngai.vn) - Do ảnh hưởng bão số 5, lúc 2 giờ sáng ngày 18.9, tàu cá số hiệu QNg 90457-TS do ông Nguyễn Văn Chu, trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn làm chủ, kiêm thuyền trưởng bị phá nước và chìm tại khu vực cảng Dung Quất. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu nạn.
Trong lúc neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất, tàu cá khai thác hải sản xa bờ số hiệu QNg 90457-TS của ông Nguyễn Văn Chu bị một cơn gió lớn ập đến làm va đập với các phương tiện khác đang neo đậu trú bão trong cùng khu vực. Trong khi va đập, tàu QNg 90457-TS đã bị phá nước và chìm. Thời điểm bị nạn ông Nguyễn Văn Chu đã rời tàu vào bờ tránh bão nên không thiệt hại về người.
 
Nhận tin báo từ quần chúng Nhân dân về phương tiện QNg 90457-TS bị nạn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã điều động cán bộ, chiến sĩ, huy động tàu thuyền neo đậu trong cùng khu vực phối hợp cùng Nhân dân khẩn trương triển khai công tác cứu nạn. 
 
Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, song lực lượng cứu nạn vẫn nỗ lực tìm cách trục vớt tàu cá QNg 90457-TS lên khỏi mặt nước, nhằm khắc phục thiệt hại cho ngư dân.
 
Tàu cá chìm do bị ảnh hưởng bão số 5
Tàu cá chìm do bị ảnh hưởng bão số 5
 
Đại úy Đỗ Bảo Châu- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết: Đến thời điểm hiện tại chúng tôi huy động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng với quần chúng Nhân dân, các phương tiện tàu cá ở khu vực cảng Dung Quất để tiến hành cứu hộ. Công tác cứu hộ cơ bản được an toàn.
 
Tàu cá QNg 90457-TS có chiều dài trên 16m, công suất 400 mã lực đăng ký hành nghề lưới rê. Vụ tai nạn không ảnh hưởng đến tính mạng con người, nhưng đã làm ngư dân Nguyễn Văn Chu thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
 
>> Xem VIdeo:
 
 
Thực hiện: K.Toàn- H.P
 
 

.