Phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 590 sinh sống; tạm ngừng hoạt động Bệnh xá B21

12:08, 02/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.8, UBND TP.Quảng Ngãi vừa công bố Quyết định phê duyệt biện pháp cách ly y tế tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19 đối với hai khu dân cư gồm nơi bệnh nhân 590 ở và nhà bố mẹ của bệnh nhân thuộc phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.
Cụ thể, hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến gồm 18 hộ với 62 nhân khẩu; hẻm 6/2 Quang Trung gồm 7 hộ với 40 nhân khẩu sẽ bị phong tỏa, cách ly trong thời gian 28 ngày, vì có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 590 và có nhiều người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
 
Ghi nhận vào 10 giờ sáng 2.8, hai khu dân cư này đã được bố trí nhân lực gồm lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhân viên y tế túc trực, phong tỏa.
 
Trung úy Trần Quang Hùng- Cán bộ Công an phường Lê Hồng Phong đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại hẻm 6/2 Quang Trung cho biết: Chúng tôi được chỉ đạo túc trực liên tục 24/24 giờ. Từ sáng đến giờ có nhiều người dân trong khu vực phong tỏa xin ra ngoài mua thực phẩm, nhưng chúng tôi đã yêu cầu tất cả mọi người phải ở yên trong khu vực, phòng sự lây lan của dịch bệnh.
 
Phong tỏa khu vực nhà ở của bệnh nhân 590
Phong tỏa khu vực nhà ở của bệnh nhân 590.
 
Được biết, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng là bệnh nhân 590 ở Quảng Ngãi, ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà ở của bệnh nhân và nhà bố bệnh nhân- nơi bệnh nhân hay lui tới để lấy hàng bán. Đồng thời, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng trong vòng bán kính 200m.
 
Trưa cùng ngày, Bệnh xá B21, địa chỉ 303 đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi cũng đã ngừng hoạt động khám chữa bệnh do liên quan đến bệnh nhân 590. Cụ thể, bệnh nhân này đã đến đây khám bệnh trong khung giờ từ 7 giờ 55 phút đến 9 giờ sáng 30.7.
 
Thông tin từ Sở Y tế, việc điều tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 590 bước đầu xác định có 13 trường hợp F1, 17 trường hợp F2. Những trường hợp F1, F2 này là người nhà của bệnh nhân và những người tiếp xúc mua bán gấu bông và khám chữa bệnh tại Bệnh xá B21.
 
Tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân 590 đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn được xác định là tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định, không ho, sốt, khó thở. Bệnh nhân đang được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.
 
Tin, ảnh: Thiên Vương
 
 
 

 


.