Lan tỏa tinh thần đoàn kết

09:08, 19/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua trận chiến chống đại dịch Covid-19, điều khiến mỗi một người dân đất Việt cảm động và tự hào, đó chính là tinh thần đoàn kết. Trong khi lực lượng tuyến đầu chống dịch là các y, bác sĩ, bộ đội, công an... làm việc không quản ngày đêm, thì các tổ chức, cá nhân và mỗi người dân cùng góp sức với những việc làm thiết thực.      
Thắm tình quân dân ở vùng cao
 
Những ngày qua, tại huyện miền núi Ba Tơ, đồng bào dân tộc Hrê ở các xã gùi trên lưng các loại rau rừng, ốc đá... đến Ban CHQS huyện để góp sức cùng bộ đội chăm lo bữa ăn cho các trường hợp ở khu cách ly tập trung. Cùng với đó, hằng ngày, đoàn viên, thanh niên và các cô giáo thay phiên nhau đến phụ giúp bộ đội nấu ăn.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và THCS Ba Chùa chia sẻ: “Trường có 6 giáo viên tham gia cùng bộ đội nấu ăn cho người dân ở khu cách ly y tế tập trung. Chúng tôi rất cảm động khi chứng kiến hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ vừa bận rộn giải quyết công việc tại đơn vị, vừa lo nấu hàng trăm suất ăn từ lúc 2-3 giờ sáng. Giáo viên chúng tôi góp chút công sức để các anh đỡ vất vả". 
 
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên bị
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên bị "mắc kẹt" tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: X.T
 
Tại cơ sở cách ly tập trung Trường THCS dân tộc nội trú Ba Tơ hiện có 89 công dân thực hiện cách ly. Thời gian qua, 24 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện, công an và y, bác sĩ ngày đêm túc trực chăm lo cho mọi người.
 
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Tơ, Trung tá Trần Văn Hữu cho biết: Cùng với thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia tại hai điểm chốt chặn ở xã Ba Tiêu, Ba Động. Trách nhiệm của bộ đội là chăm lo cho dân, bởi vậy cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mong sớm đẩy lùi dịch bệnh để đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.
 
Tiếp sức chống dịch
 
Những ngày này, các khu cách ly y tế tập trung trong tỉnh tiếp tục đón nhận tình cảm nồng ấm cùng các nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để chăm lo chu đáo cho các công dân. Chiều 14.8, Thị đoàn Đức Phổ đã tặng 2.850 khẩu trang y tế, 115 kính bảo hộ, 100 găng tay y tế, 128 chai nước rửa tay sát khuẩn, 10 thùng mì tôm, 2 thùng sữa cho khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Việt - Hàn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, đều ở TX.Đức Phổ. Đây là món quà do nhóm "Người Quảng Ngãi xa quê" tại TP.Hồ Chí Minh đã thông qua Thị đoàn Đức Phổ hỗ trợ. 
 
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Ba Chùa tham gia hỗ trợ bộ đội nấu ăn phục vụ công dân ở khu cách ly y tế tập trung huyện Ba Tơ.          ẢNH: PV
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Ba Chùa tham gia hỗ trợ bộ đội nấu ăn phục vụ công dân ở khu cách ly y tế tập trung huyện Ba Tơ. ẢNH: PV
 
Tại huyện Nghĩa Hành, đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức may, tặng 17.200 chiếc khẩu trang cho người dân và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tặng hàng trăm ký gạo, nước rửa tay sát khuẩn, mì tôm, nước mắm, rau quả cho các hộ gia đình cách ly tại nhà và các khu cách ly tập trung; làm 800 mũ chống giọt bắn hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện và trạm y tế các xã, thị trấn...
 
Cùng với đó, học sinh, sinh viên các trường học cũng tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tài chính - Kế toán hỗ trợ 1.000 khẩu trang cùng các nhu yếu phẩm, với trị giá hơn 13 triệu đồng; Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Phạm Văn Đồng quyên góp hỗ trợ tặng 40 bộ đồ bảo hộ y tế; 1.600 khẩu trang y tế, 1 thùng xà phòng rửa tay diệt khuẩn và các loại thực phẩm tươi sống cho các khu cách ly...
 
Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết thì pha chế 220 lít nước rửa tay sát khuẩn tặng các khu cách ly và bệnh viện trong tỉnh. Ngoài ra, nhằm chia sẻ khó khăn với gần 400 sinh viên bị "mắc kẹt" do dịch Covid-19 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cũng đã hỗ trợ các  nhu yếu phẩm với tổng trị giá 30 triệu đồng...
 
Trong khi đó, Hiệp Hội Du lịch tỉnh phối hợp với Chi hội Lữ hành tỉnh tặng cho các khu cách ly tập trung tại thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) và Ba Tơ các nhu yếu phẩm, với tổng giá trị gần 25 triệu đồng. 
 
P.LÝ - X.THIÊN - K.NGÂN
 
 
 
 

.