Tuyến đường 300m, thi công 3 năm vẫn chưa xong

09:06, 18/06/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tuyến đường liên tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) được xây dựng từ năm 2018, với chiều dài gần 300m. Thế nhưng, đã 3 năm trôi qua, tuyến đường này vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.  
Tuyến đường  liên tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) được xây dựng từ năm 2018 đến nay vẫn chưa  xong.
Tuyến đường liên tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) được xây dựng từ năm 2018 đến nay vẫn chưa xong.
Cụ Phạm Đức (91 tuổi), ở tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa chỉ vào con đường chỗ hoàn thiện, chỗ còn dở dang bảo: Cứ ngỡ con đường sẽ sớm hoàn thành. Thế nhưng, đã gần 3 năm trôi qua, những gia đình ở cuối con đường này vẫn phải thấp thỏm chờ đợi. "Nhà tôi ở cuối con đường lại gần sông, mỗi lần mưa lũ về, nước sông dâng cao gây ngập vườn. Rồi nước từ xóm trên đổ xuống chảy ra sông, nên đoạn cuối đường đi lại rất khó khăn", cụ Đức nói.
 
Theo quan sát của chúng tôi, điểm giáp nối giữa bê tông và đường đất có gờ khá cao. Mùa mưa, người già đi lại rất dễ trơn trượt, mùa nắng khó bước chân. Tại điểm gờ này còn có cống của một kênh hộp song song với tuyến đường. Đáng lẽ, điểm cuối của tuyến đường và kênh hộp này là ở mé sông. Tuy nhiên, vì xây dựng dở dang, nên tại điểm gờ và miệng kênh hộp lại ở 3/4 đoạn đường. Ông Phạm Tánh (con cụ Phạm Đức) lo lắng: Mỗi mùa mưa về, nước chảy theo đường bê tông, kênh hộp xuống cuối đường này mạnh lắm, nước ngập gần đến đầu gối, nên không đi lại được. Ông bà tuổi đã cao, nếu không may qua đời vào mùa lụt thì xe tang cũng không vào được.
 
Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa Phạm Thanh Sơn cho biết: Tuyến đường được đầu tư từ năm 2018 do UBND thị trấn làm chủ đầu tư, nhằm nâng cấp mở rộng, đổ bê tông từ điểm nối ngõ cụ Huỳnh Thị Xuân đến ngõ ông Huỳnh Ngọc Anh, với chiều dài hơn 300m, tổng kinh phí khoảng 1,070 tỷ đồng, từ nguồn vốn huyện Nghĩa Hành. Công trình gồm các hạng mục mở rộng, bê tông tuyến đường từ 3,5m đến 5,5m, giúp 27 hộ dân trong vùng đi lại thuận lợi. Thời gian đến, địa phương sẽ huy động nguồn lực, ưu tiên hoàn thiện sớm tuyến đường bê tông ở tổ dân phố Phú Bình Đông.
 
Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 
 
 

.