"Biển người" đổ xô tắm biển "cầu may"

09:06, 25/06/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trưa 25.6 (Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5), hàng nghìn người dân ở vùng biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đã ra biển để tắm biển ‘cầu may’ theo phong tục của địa phương.
 
>> Xem Video:
 
 
Dù thời tiết tại Sa Huỳnh rất nắng, đặc biệt thời điểm giữa trưa trời càng nóng gay gắt, song, đúng 12 giờ trưa mùng 5 tháng 5 (Tết Đoan Ngọ), hàng nghìn người dân ở phường Phổ Thạnh ùn ùn ra bãi biển Sa Huỳnh để tắm. 
 
Tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ là một quan niệm có từ thời xa xưa của người dân miền biển nói chung và ở Sa Huỳnh nói riêng. Họ quan niệm rằng, tắm biển vào chính trưa của ngày Tết Đoan Ngọ là thời điểm tắm biển tốt nhất trong năm sẽ mang lại nhiều may mắn. 
 
“Phong tục này không rõ xuất hiện từ bao giờ nhưng từ ông cha đi trước đã có tục tắm biển này và được mọi người rỉ tai nhau truyền từ đời này qua đời khác. Mọi người quan niệm, nếu ai tắm biển vào thời điểm này sẽ được nước biển cuốn hết những xui xẻo, rắc rối ra trùng khơi và bản thân cũng như gia đình sẽ nhận lại được nhiều may mắn gặp nhiều điều tốt lành và luôn tràn đầy sức khỏe”- Ông Nguyễn Thế Truyền (70 tuổi) ở phường Phổ Thạnh chia sẻ. 
 
Rất đông người dân đổ xô ra biển tắm cầu may vào trưa Tết Đoan Ngọ
Rất đông người dân đổ xô ra biển tắm cầu may vào trưa Tết Đoan Ngọ

 

Đủ mọi thành phần, lứa tuổi cùng xuống biển tắm tạo không khí náo nhiệt
Đủ mọi thành phần, lứa tuổi cùng xuống biển tắm tạo không khí náo nhiệt
 
 
Tắm biển vào dịp Tết Đoan Ngọ là phong tục lâu đời của người dân Sa Huỳnh
Tắm biển vào dịp Tết Đoan Ngọ là phong tục lâu đời của người dân Sa Huỳnh

 

Mọi người ai cũng hy vọng mọi xui rủi sẽ được sóng biển cuốn trôi và mang lại nhiều may mắn
Mọi người ai cũng hy vọng mọi xui rủi sẽ được sóng biển cuốn trôi và mang lại nhiều may mắn

 

Những đứa trẻ cũng được cha mẹ đưa ra tắm biển trong dịp này
Những đứa trẻ cũng được cha mẹ đưa ra tắm biển trong dịp này

 

Phong tục tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ được người dân miền biển lưu truyền từ đời này sang đời khác và ngày càng có nhiều người tham gia
Phong tục tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ được người dân miền biển lưu truyền từ đời này sang đời khác và ngày càng có nhiều người tham gia
 
H.P

.