Bốn ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa đã vào bờ an toàn

03:04, 04/04/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trưa ngày 4.4, đã có 4/8 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90617 TS bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã được tàu cá QNg 90399 TS đưa về bờ an toàn.
 
Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 4.4, tàu cá mang số hiệu QNg 90399- TS do ông Đặng Dũng ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã đưa 16 ngư dân về đến đất liền. 
 
Trong 16 ngư dân trên tàu QNg 90399 TS có 4 ngư dân trên tàu QNg 90617 TS bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản, đâm chìm ngày 2.4 khi đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
 
Ngay sau khi đến Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, 16 ngư dân được kiểm tra thân nhiệt và đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để phòng ngừa dịch Covid-19. Ngành y tế cũng phun thuốc khử khuẩn toàn bộ tàu QNg 90399 TS để bàn giao cho chủ tàu. 
 
Lực lượng chức năng tiếp cận làm việc với chủ tàu cá Qng 90399 TS
Lực lượng chức năng tiếp cận, làm việc với chủ tàu cá QNg 90399 TS
 
Theo Bác sĩ Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, qua kiểm tra thân nhiệt cho thấy sức khỏe của 16 ngư dân đều bình thường. Sau khi đưa đến nơi cách ly tập trung, ngành y tế sẽ tiếp tục kiểm tra sức khỏe tổng quát cho các ngư dân.
 
“Trong chiều nay, chúng tôi sẽ cho kiểm tra tổng quát tình hình sức khỏe của 16 ngư dân. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm”, ông Viễn nói thêm.
 
Dự kiến, 4 ngư dân còn lại đi trên tàu cá QNg 90617 TS sẽ được tàu cá QNg 90929 TS do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm thuyền trưởng đưa vào đất liền sau. Hiện tàu cá này vẫn tiếp tục đánh bắt tại Hoàng Sa. 
 
Trước đó, theo báo cáo của Hội Nghề cá Quảng Ngãi, khoảng 3h sáng 2.4,  tàu cá QNg 90617 TS do ông Trần Hồng Thọ ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân (tổng cộng 8 người trên tàu) đang hoạt động tại ngư trường vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
 
Khi nhận được tin, ba tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi là QNg 90045 TS do ông Đặng Tằm làm chủ, cùng tàu cá QNg 90399 TS do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929 TS do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ (cả ba đều ở xã Bình Châu) chạy đến tìm kiếm, cứu nạn.
 
Lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho các thuyền viên
Lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế cho các thuyền viên.
 
Liên quan đến vụ việc, ngày 3/4/2020, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu Hải cảnh Trung Quốc, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thoả đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.
 
H.P

.