Phụ nữ Tư Nghĩa: Chung sức xây dựng nông thôn mới

10:03, 25/03/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp hội phụ nữ ở huyện Tư Nghĩa đã triển khai nhiều mô hình hay, đảm nhận nhiều phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ở các khu dân cư (KDC) hay trên nhiều tuyến đường, công trình luôn có dấu ấn của hội viên phụ nữ.
Dù đang mùa nắng nóng, nhưng đến KDC 11, 12 của thôn 3, xã Nghĩa Lâm, hoa mười giờ, hoa móng tay, cỏ đậu... ở hai bên đường vẫn lên tươi tốt. Tất cả là nhờ vào công chăm sóc của hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 3. Không chỉ xây dựng tuyến đường hoa, hội viên phụ nữ còn tổ chức quét dọn, làm sạch đường làng, ngõ xóm. 
Phụ nữ thôn 3, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) chăm sóc tuyến đường hoa.
Phụ nữ thôn 3, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) chăm sóc tuyến đường hoa.
Bà Nguyễn Thị Ba, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 3, cho hay: "Giữa năm 2019, chi hội tiên phong đảm nhận trồng, chăm sóc con đường hoa dài gần 1km ở thôn. Là hội viên nên tôi cũng tự giác xây bồn, trồng và chăm sóc hơn 50m đường hoa trước nhà mình".
 
Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Lâm Ngô Thị Hiền cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, KDC kiểu mẫu, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch, vận động hội viên xây dựng các tuyến đường hoa, con đường tự quản. Trong năm nay, hội tiếp tục vận động Chi hội Phụ nữ thôn 4 xây dựng tuyến đường hoa trên địa bàn thôn.
 
Với Hội LHPN hai xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Thắng, do tập quán sinh hoạt không có thói quen làm nhà vệ sinh của đồng bào dân tộc thiểu số, nên Hội LHPN xã đã trích quỹ, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây nhà vệ sinh đủ chuẩn.
 
Năm 2017, Hội LHPN xã Nghĩa Sơn hỗ trợ 10 hội viên phụ nữ, mỗi hộ 1 triệu đồng để xây dựng nhà vệ sinh. Còn ở xã Nghĩa Thắng, hội hỗ trợ 8 hội viên ở thôn 1, thôn 2 (trước đây thuộc xã Nghĩa Thọ), với số tiền 2,5 triệu đồng/hộ. Dù số tiền hỗ trợ không nhiều, thế nhưng nhờ sự giúp đỡ, vận động và tích cực giám sát, hướng dẫn xây dựng nhà vệ sinh của Hội LHPN xã mà đến nay người dân ở hai xã đều đã xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
 
Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Thắng Đinh Thị Nô chia sẻ: "Để thực hiện các tiêu chí “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện các tiêu chí NTM, hội đã vận động hội viên thay đổi thói quen trong sinh hoạt và trích quỹ hội để hỗ trợ một số hội viên khó khăn xây nhà vệ sinh. Những năm trước, ở thôn 1, thôn 2 chỉ có vài hộ dân có nhà vệ sinh, thì từ năm 2017, nhờ tuyên truyền và hỗ trợ tiền mà số hộ dân làm nhà vệ sinh ngày càng tăng. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã đã có nhà vệ sinh đảm bảo".
 
Vận động hội viên xây dựng nhiều mô hình hay, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh... là những phần việc mà Hội LHPN huyện Tư Nghĩa đã thực hiện trong nhiều năm qua. Chủ tịch Hội LHPN huyện Tư Nghĩa Trịnh Thị Thúy Hằng cho biết: Bên cạnh công tác dân vận, tuyên truyền, phối hợp với hội đoàn thể xây dựng 127 KDC xanh sạch đẹp, bê tông nhiều tuyến đường, nạo vét kênh mương... hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã xây dựng và duy trì 16 đoạn đường hoa, trong đó có nhiều địa phương có tuyến đường hoa phụ nữ dài gần 1km; xây dựng 19 đoạn đường tự quản, 2 mô hình thắp sáng đường quê, 1 mô hình thu gom rác thải đồng ruộng, 1 mô hình thu gom phân loại rác tại nhà... nhằm chung tay với hệ thống chính trị của huyện trong xây dựng NTM.
 
Bài, ảnh: HIỀN THU
 
 
 

.