Mộ Đức: Ngư dân nỗ lực giải cứu cá voi mắc cạn

04:02, 17/02/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sau nhiều giờ ngư dân tìm cách “giải cứu” cá voi mắc cạn dạt vào bờ biển xã Đức Minh (Mộ Đức), tuy nhiên, do sóng biển lớn, sức khỏe cá khá yếu nên cá vẫn chưa  thể bơi ra lại biển.
Hãy nhấn vào đường link bên dưới để tải ứng dụng Báo Quảng Ngãi trên Google Play và App Store.
 
Khoảng 7 giờ sáng 17.2, ngư dân ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh bất ngờ phát hiện một con cá voi dài hơn 3m, nặng trên 500kg trôi dạt vào vùng biển địa phương. 
 
Phát hiện con cá mắc cạn, chính quyền địa phương cùng người dân đã nhanh chóng tìm cách “giải cứu”, đưa cá trở lại biển. 
 
Theo quan sát, sau nhiều giờ mắc cạn cá voi có dấu hiệu đuối sức. Trên cơ thể cá có một số vết thương.
 
Cá voi trôi dạt mắc cạn vào bờ biển xã Đức Minh
Cá voi trôi dạt mắc cạn vào bờ biển xã Đức Minh

 

Người dân tìm cách hỗ trợ đưa cá bơi ra biển
Người dân tìm cách hỗ trợ đưa cá bơi ra biển
 
Hàng trăm người dân địa phương và các xã lân cận nghe tin cũng đổ xô đến nơi con cá voi mắc cạn để xem cuộc “giải cứu” này. 
 
Đến 14 giờ cùng ngày, mặc dù ngư dân xã Đức Minh nỗ lực để đưa cá voi về với biển cả nhưng do sóng to, sức khỏe của cá quá yếu nên ngư dân đẩy ra xa được một đoạn thì cá bị sóng đánh, dạt lại vào bờ.
 
Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, ngư dân quyết định để cá nằm sát mép biển và  chăm sóc chờ cá hồi phục sức để tiếp tục “giải cứu”.  

 

Do sóng lớn, sức khỏe yếu nên cá voi không thể bơi được ra bờ
Do sóng lớn, sức khỏe yếu nên cá voi không thể bơi được ra bờ

 

Người dân dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh cá voi
Người dân dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh cá voi

 Theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, cá voi (còn gọi là cá ông, Bà Cá Chuông,...) thường giúp che chở tàu thuyền của ngư dân khi hoạt động trên biển, nên ngư dân rất tôn kính loài cá này. Khi cá voi "lụy", ngư dân thường tổ chức nghi lễ chôn cất theo phong tục cư dân miền biển.

H.P

.