Rộ dịch vụ cắt tỉa cây xanh… trước bão

07:11, 09/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Để chủ động ứng phó với bão số 6, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây xanh, đề phòng cây ngã đổ. Dịch vụ cưa, cắt tỉa, hạ độ cao xây xanh cũng vì thế mà “nở rộ”, nhất là tại các địa phương vùng ven thành phố và khu vực nông thôn.
Những ngày qua, trước những thông tin về bão số 6 đang diễn biến ngày càng phức tạp với sức gió có thể giật đến cấp 9 – 10, khiến nhu cầu cắt tỉa cây xanh trong vườn nhà của người dân tăng đột biến.
 
“Nhà tôi có 4 cây sanh to trồng trong sân. Đợt bão số 5 vừa qua, vì chủ quan không cắt tỉa nên đã có cây bị ngã đổ. May mà không ngã vào nhà. Vì vậy, khi nghe thông tin về bão số 6, gia đình tôi liền thuê người về cắt tỉa cây xanh, chứ không dám chủ quan nữa”- ông Nguyễn Văn Hai, Tổ dân phố Liên Hiệp 1C, Phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ.
 
Túc trực tại tổ dân phố Liên Hiệp 1C, Phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), ông Đỗ Minh Quang- người làm dịch vụ cắt tỉa cây xanh, quê ở xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ: “Ba ngày nay, bình quân mỗi ngày, tôi cắt tỉa, hạ độ cao và cưa cây xanh cho từ 20 – 30 hộ gia đình trong tổ dân phố này. Giá cả thì tùy theo kích thước và độ cao của cây, nhưng giá bình quân mỗi cây thường là 100 nghìn đồng. Cứ thế, mỗi ngày tôi bỏ túi được từ 2 – 3 triệu đồng”.

 

Ông Đỗ Minh Quang đang tất bật cưa, hạ độ cao cây xanh cho các gia đình tại phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi để phòng tránh cây ngã đổ khi bão số 6 đổ bộ
Ông Đỗ Minh Quang đang tất bật cưa, hạ độ cao cây xanh cho các gia đình tại phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi để phòng tránh cây ngã đổ khi bão số 6 đổ bộ
 
Cũng gắn bó với nghề thời vụ mùa bão này đã chục năm nay, nên mấy ngày này, ông Vi Mão, 60 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi đang tất bật đi cưa, hạ độ cao cây xanh thuê cho người dân các xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hòa… “Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mà vẫn không hết việc. Bởi nhiều khi mình nhận cưa cây thuê cho nhà này, thì nhà hàng xóm thấy vậy liền thuê luôn”- ông Mão vui mừng chia sẻ.
 
Làm dịch vụ cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh theo kiểu… tự phát. Nên hành trang của những người làm nghề này không có gì nhiều, chỉ gồm một chiếc cưa máy, một chiếc thang và liềm cắt, dây thừng. Phương tiện dùng để “bảo hộ lao động” chẳng có gì, ngoài chiếc mũ bảo hiểm được mọi người tận dụng đội vào khi làm việc để đề phòng cành cây rơi trúng, nhằm phần nào đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

 

Sau khi thuê dịch vụ cưa, hạ độ cao cây xanh; người dân tiếp tục bỏ ra từ 50 – 100 nghìn đồng để thuê người dọn dẹp, vận chuyển các cành cây đi nơi khác
Sau khi thuê dịch vụ cưa, hạ độ cao cây xanh; người dân tiếp tục bỏ ra từ 50 – 100 nghìn đồng để thuê người dọn dẹp, vận chuyển các cành cây đi nơi khác
 
“Làm dịch vụ này thì có đồng ra đồng vào, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Bởi mình toàn leo trên cao. Cắt, hạ độ cao cho mấy cây ăn quả lâu năm đâu phải chuyện đơn giản, nên chuyện trầy xướt chân tay do nhánh cây va quẹt là chuyện thường tình rồi”, ông Mão chua chát chia sẻ.
 
Vất vả là vậy, nhưng những người làm dịch vụ cắt tỉa cây xanh như ông Quang, ông Mão vẫn miệt mài với công việc của mình. Cứ mỗi mùa mưa bão đến, là họ lại tất bật với muôn nẻo mưu sinh…
 
Bài, ảnh: Thu Phương

 


.