Chuẩn bị đón không khí lạnh, miền Trung có nơi mưa vừa, mưa to

09:11, 16/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới khá mạnh và kèm mưa, mưa rào.
 
Ngày 16/11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống Nam. Dự báo: Khoảng gần sáng và ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ chiều tối và đêm 18/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, mưa bắt đầu từ Quảng Bình dịch dần xuống các tỉnh phía nam. 
 
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 17-20 độ C, đêm trời rét; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 20-23 độ C. Trên đất liền gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; Vùng biển có gió bắc đến Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động; vùng biển Hoàng Sa từ trưa chiều ngày 18/11 có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến chính vụ đông (tháng 12/2019 và tháng Một, tháng Hai năm 2020), không khí lạnh tràn xuống nước ta với số lượng và cường độ ngày càng tăng.
 
Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.
 
Tuy vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, do ảnh hưởng của El Nino nghiêng về pha nóng nên năm nay, miền Bắc trải qua một mùa đông tương đối ấm. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ, riêng tháng 12/2019 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1,0-1,5 độ.
 
PV

 


.