Trà Bồng lo sạt lở núi cô lập các khu dân cư

10:10, 31/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Mưa lớn do hoàn lưu sau bão cũng khiến trên địa bàn huyện miền núi Trà Bồng xuất hiện nhiều điểm nứt núi, sạt lở. Địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo ở các khu vực sạt lở nguy hiểm, tuyên truyền cho người dân hạn chế qua lại để phòng các trường hợp xấu xảy ra.
Hiện Trà Bồng đã xuất hiện 2 điểm sạt lở trên tuyến từ Nước Nia lên thôn Quế, xã Trà Bùi và tuyến liên thôn ở xã Trà Tân với tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 100 mét khối. Mưa gió cũng khiến cho 29 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng. Hàng trăm cây keo bị gió quật gãy, ngã xuống đường gây nguy hiểm cho người đi lại.
 
Huyện miền núi Trà Bồng còn có 4 tuyến đường chính khác đang có nguy cơ cao bị sạt lở, gây chia cắt hơn 400 hộ dân. Đó là các tuyến Quốc lộ 24c đi thôn Tang, trung tâm huyện nối thôn Bắc, xã Trà Sơn, đường đi thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, đường Hiệp Lâm, xã Trà Lâm.
 
Ông Nguyễn Xuân Bắc- Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: Huyện đang tiếp tục cắt cử người trực 24/24h, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở núi. Đồng thời, cảnh báo người dân sau mưa có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, nhất là vào ban đêm nên không được lơ là, chủ quan; vận động người dân dự trữ lương thực phòng khi bị cô lập dài ngày do sạt lở.
 
Trước mùa mưa năm nay, Trà Bồng có 7 điểm sạt lở có nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản của hơn 500 hộ dân ở các khu dân cư. Nhưng với tinh thần chủ động, huyện miền núi này đã lên kế hoạch bố trí tái định cư an toàn cho các hộ dân này. Do vậy, với thời tiết còn diễn biến phức tạp, huyện tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó với thiên tai có thể xảy ra.
 
 
Đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Trà Khương, xã Trà Lâm
Đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Trà Khương, xã Trà Lâm
 
Đến chiều 31.10, trên địa bàn huyên Trà Bồng đã xảy ra 2 điểm sạt lở khiến cho giao thông của người dân gặp nhiều bất tiện
Đến chiều 31.10, trên địa bàn huyên Trà Bồng đã xảy ra 2 điểm sạt lở khiến cho giao thông của người dân gặp nhiều bất tiện

 

Hàng trăm cây keo bị gãy, đổ ra đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
Hàng trăm cây keo bị gãy, đổ ra đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

 

Ở những điểm có nguy cơ cao sạt lở, địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân địa phương hạn chế qua lại
Ở những điểm có nguy cơ cao sạt lở, địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân địa phương hạn chế qua lại

 

Thanh Phương

 


.