Nắng nóng diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ

10:08, 11/08/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 11/8, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây nên tại khu vực Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. 
 
Dự báo ngày 12/8) do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây hoạt động yếu, gió Tây Nam có cường độ trung bình nên khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-60%. Thời gian xảy ra nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h30 đến 16h30. 
 
Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại Quảng Ngãi như sau: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%.
 
Đợt nắng nóng này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo: Do tình trạng nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới nên các địa phương cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng; cháy nổ trong khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; dịch bệnh phát sinh do nắng nóng...
 
Ngoài ra trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối có khả năng xảy ra mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như: Lốc, sét, gió giật mạnh; mưa đá, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, đặc biệt là ở vùng núi.
 
PV

.