Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Hiệu quả từ việc huy động sức dân

09:07, 16/07/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực... Đến nay, toàn tỉnh có 59 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 36%); gần 90% thôn, tổ dân phố và 88% hộ gia đình được công nhận văn hóa.
TIN LIÊN QUAN

Phố phường sạch đẹp


Những năm trước, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán diễn ra khá phổ biến trên tuyến đường Nguyễn Nghiêm và Lê Trung Đình (TP.Quảng Ngãi). Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, nhờ sự tuyên truyền, vận động của cán bộ MTTQ Việt Nam phường, tổ dân phố về xây dựng tuyến phố văn minh, đã từng bước khắc phục tình trạng này.
 Thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp.
Thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Nghiêm Nguyễn Thị Bình chia sẻ: "Phần lớn hộ dân trên địa bàn làm nghề kinh doanh. Do đó, MTTQ Việt Nam phường luôn chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành những quy định về an toàn giao thông, trật tự và giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, hầu hết các hộ dân đều tuân thủ các quy định về quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại".

Tại TP.Quảng Ngãi, đến nay đã xây dựng hơn 50 mô hình, công trình xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Làng quê ngập tràn sức sống

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn kết với phong trào "Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM" đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình như xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đã đạt chuẩn NTM và diện mạo tiếp tục đổi thay từng ngày. Hiện nay, để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Minh đang tích cực vận động nhân dân xây dựng NTM kiểu mẫu. Hưởng ứng cuộc vận động trên, gia đình ông Phạm Minh Đạt đã cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả cho năng suất cao như bưởi da xanh, cam, chôm chôm... trên diện tích 5.000m2. Trung bình mỗi năm, vườn cây này giúp gia đình ông có thu nhập trên 130 triệu đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” cũng lan tỏa mạnh mẽ ở các huyện miền núi. Như tuyến đường điện thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn (Minh Long) có chiều dài 1,2km đã hoàn thành trong năm 2018, với kinh phí 12 triệu đồng, nhờ sự đóng góp của người dân. Ngoài ra, để duy trì ổn định nguồn điện thắp sáng, người dân còn thành lập tổ tự quản, tự nguyện đóng tiền điện và tiền bảo trì, bảo dưỡng hằng tháng...

Anh Đinh Văn Bắc, ở thôn Lạc Hạ, cho biết: "Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi cán bộ MTTQ vận động, gia đình nào cũng góp sức vào. Có điện thắp sáng, làng quê thêm khởi sắc. Yên tâm nhất là từ khi có điện, người dân đi lại vào ban đêm không còn lo lắng nữa".

Hiện nay, các tuyến đường liên thôn, liên xã ở Long Sơn đều có công trình điện “thắp sáng đường quê” được thực hiện thông qua sự đóng góp của người dân, với số tiền gần 200 triệu đồng. Qua đó, góp phần hoàn thành tiêu chí về điện, sớm đưa xã Long Sơn về đích NTM trong năm 2019.

Bài, ảnh: TIẾN DUY

 

.