Số hóa truyền hình mặt đất: Chậm hỗ trợ đầu thu cho người nghèo

09:07, 17/07/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, Quảng Ngãi sẽ chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15.7.2019. Nhưng đến thời điểm này, công tác hỗ trợ lắp đặt đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ mới bước vào giai đoạn khởi động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất, thì việc xem truyền hình của hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo sẽ bị gián đoạn.

TIN LIÊN QUAN

Để chuẩn bị việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, Quảng Ngãi đã thực hiện ngừng phát sóng các kênh truyền hình mặt đất VTV2 từ trạm phát sóng chính đặt tại TP.Quảng Ngãi từ 24 giờ ngày 30.6.2019 và theo kế hoạch sẽ ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, PTQ từ trạm phát sóng chính đặt tại TP.Quảng Ngãi từ 24 giờ ngày 15.7.2019.

 Nhân viên chi nhánh Viettel Quảng Ngãi lắp đặt đầu thu DVB-T2 cho hộ bà Trần Thị Minh, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) trong sáng 14.7.
Nhân viên chi nhánh Viettel Quảng Ngãi lắp đặt đầu thu DVB-T2 cho hộ bà Trần Thị Minh, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) trong sáng 14.7.

Cho đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất và truyền tải kênh thiết yếu từ VTV1 - VTV9 (gồm 5 kênh HD và 4 kênh SD), cùng 12 kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Vùng phủ sóng cơ bản đáp ứng nhu cầu xem truyền hình số của người dân.

Song hành cùng lộ trình số hóa truyền hình, việc triển khai hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho hộ nghèo, cận nghèo cũng được đưa vào kế hoạch triển khai từ ngày 26.6 - 15.7.2019, nhằm đảm bảo tất cả mọi người  được xem truyền hình.

Theo thông tin từ Sở TT&TT, sẽ có hơn 33.000 hộ nghèo, cận nghèo ở 105 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đầu thu DVB-T2. Công tác hỗ trợ do Sở TT&TT phối hợp cùng Viettel Quảng Ngãi bố trí nhân sự đến tận nhà lắp đặt đầu thu cho người dân.

Kế hoạch là thế, nhưng theo Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi Lê Việt Hùng, vì nhiều nguyên nhân, nên đến ngày 11.7.2019, thiết bị mới về đến Quảng Ngãi và đến ngày 13.7.2019, việc hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo mới chính thức khởi động. Trong 3 ngày (13 - 15.7), Viettel Quảng Ngãi tiến hành hỗ trợ lắp đặt cho 2.700 hộ. Hơn 30.000 hộ còn lại, dự kiến đến tháng 9.2019 mới hoàn tất.

Trước tiến độ bàn giao đầu thu và lắp đặt chậm trễ nói trên, Phó Giám đốc Sở TT&TT Trần Cao Tánh cho biết: Vì việc thực hiện gói thầu “Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 12 tỉnh thuộc nhóm III”, trong đó có Quảng Ngãi do Bộ TT&TT thực hiện, nên tỉnh không chủ động được về tiến độ hỗ trợ.

Cũng theo ông Tánh, do việc triển khai hỗ trợ đầu thu muộn, nên thời điểm ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ tiếp tục trì hoãn sau ngày 15.7.2019. Bởi nếu chưa triển khai xong việc hỗ trợ đầu thu, thì chưa thể tắt sóng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nghèo và cận nghèo.

Bài, ảnh: Ý THU


 


.