Nắng nóng tại các tỉnh miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày tới

10:07, 16/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp phía tây ổn định kết hợp với hiệu ứng phơn của gió mùa Tây Nam nên tại khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt  với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
 
Ngày 16/7, do chịu ảnh hưởng của đông nam áp thấp phía tây phát triển, kết hợp với hiệu ứng phơn của gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định nên tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lúc 13h phổ biến 35 -37 độ, có nơi cao hơn như Đông Hà 38 độ. Độ ẩm thấp nhất 43-55%.
 
Dự báo ngày 17/7, do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp phía tây ổn định kết hợp với hiệu ứng phơn của gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định nên tại khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; nền nhiệt độ cao nhất ngày 35-38 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm thấp nhất 42-55%.
 
Tại tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm thấp nhất 45-50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9h30 đến 17h00.
 
Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong 1-2 ngày tới với cường tăng nhẹ.
 
Cảnh báo: Cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng; cháy nổ trong khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; dịch bệnh phát sinh do nắng nóng... Để đảm bảo an toàn sức khỏe, người dân cần hạn chế lao động ngoài trời và tham gia giao thông trong khoảng thời gian từ 11h00-15h00.
 
Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối có khả năng xuất hiện dông, lốc, sét và gió giật mạnh đặc biệt là ở vùng núi.
 
PV

.