Sơn Hà nỗ lực giảm nghèo bền vững

10:06, 19/06/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, huyện Sơn Hà đã triển khai thực hiện tốt mục tiêu: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, tạo bước chuyển căn bản trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện...

TIN LIÊN QUAN

Triển khai chính sách đồng bộ, cùng quyết tâm nỗ lực vượt khó của đồng bào các DTTS, 5 năm qua, huyện Sơn Hà đã có 2.260 hộ thoát nghèo; đồng thời giúp huyện ra khỏi danh sách những huyện nghèo của cả nước.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Hà có 4 dân tộc Hrê, Cor, Ca Dong, Kinh cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm 87% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, đem lại niềm tin trong đồng bào các DTTS.

 Một góc khu tái định cư Mô Níc, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà).
Một góc khu tái định cư Mô Níc, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà).

hiều hộ đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Mức sống của đồng bào được cải thiện và nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Sơn Hà xuống còn 25,29% vào cuối năm 2018, đưa huyện Sơn Hà thoát khỏi huyện nghèo, giai đoạn 2016 - 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2014 - 2018 đạt 11,7%. Thu nhập bình quân đầu người ước tính tăng từ 20,17 triệu đồng/người/năm 2014 lên 31,39 triệu đồng/người/năm 2018.

Theo đánh giá của tỉnh và trung ương, Sơn Hà là một trong những huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Trong đó, Chương trình 30a, với tổng kinh phí đầu tư 125 tỷ đồng, để xây dựng 48 công trình (12 công trình giao thông, 8 công trình thủy lợi, 9 công trình văn hóa, 6 công trình y tế  và 13 công trình giáo dục). Chương trình 135, vốn đầu tư hơn 90 tỷ đồng, thực hiện 163 công trình (114 công trình giao thông, 15 công trình thủy lợi, 27 nhà văn hóa, 4 công trình điện, 3 trường học và các công trình khác); hỗ trợ phát triển sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi; tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân...

"Những năm tới, huyện Sơn Hà quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, huyện tập trung phát triển sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ; từng bước xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao dân trí; bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Huyện phấn đấu đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tối thiểu đạt 12 - 13%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,06%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 - 40 triệu đồng/người/năm".

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà ĐINH THỊ THANH HƯỜNG

Tạo việc làm, chăm lo đời sống tinh thần

Những năm gần đây, huyện Sơn Hà luôn tập trung thực hiện chính sách di dân, định canh, định cư, tạo điều kiện cho các hộ đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, có nơi ở mới thuận lợi hơn nơi ở cũ. Trong 5 năm qua, Sơn Hà đã di dời 104 hộ từ trên núi cao đến những khu tái định cư bằng phẳng, an toàn. Ở đây, người dân được cấp đất làm nhà, có điện thắp sáng, đường giao thông bê tông, trường học, giúp cuộc sống đổi thay rõ rệt.

Bên cạnh đó, các hộ đồng bào DTTS trong huyện còn được hỗ trợ tiền điện thắp sáng, cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu; những hộ có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, làm nhà, đi xuất khẩu lao động... đều được huyện tạo điều kiện giải quyết thủ tục nhanh chóng. Giai đoạn 2014 - 2018, huyện Sơn Hà đã có hơn 1.700 người được đào tạo nghề và hơn 50% số người tìm được việc làm ổn định, có thu nhập để cải thiện cuộc sống. Đến nay, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân 319 tỷ đồng, với 14.488 lượt hộ vay chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán và làm dịch vụ...

Huyện Sơn Hà còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần, văn hóa, giáo dục cho đồng bào DTTS. Nhiều năm liền, huyện luôn là "lá cờ đầu" trong thực hiện công tác giáo dục miền núi Quảng Ngãi. Hiện tại, huyện có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ giáo viên trên địa bàn đều đạt chuẩn. Chất lượng khám, chữa bệnh và điều kiện phục vụ người bệnh được nâng lên.

Bài, ảnh: THANH NHỊ


 


.