Phong tục tắm biển Tết Đoan Ngọ của người dân Sa Huỳnh

09:06, 07/06/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Đã thành thông lệ, hàng năm cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ, đúng 12 giờ, hàng ngàn người dân Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ rủ nhau xuống tắm biển với quan niệm sẽ gặp được nhiều may mắn.  Phong tục này kéo dài từ bao đời qua ở địa phương này.
Giọng đầy hồ hởi, chị Võ Thị Tâm (29 tuổi), ở thôn Thạch By 2 cho biết: "Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Đoan Ngọ là cả gia đình cùng đi tắm biển. Thật sự có nhận được may mắn như lời kể của cha ông khi đi tắm biển vào dịp này thì tôi không rõ, nhưng cả gia đình cảm thấy rất vui".
 
Đã thành thông lệ, 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ rất đông người dân Sa Huỳnh ra tắm biển cầu may
Đã thành thông lệ, 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ rất đông người dân Sa Huỳnh ra tắm biển cầu may
 
Cũng như chị Tâm, việc có nhận được may mắn khi tham gia tắm biển vào thời điểm đúng 12 giờ của ngày Tết Đoan Ngọ nhiều người dân Sa Huỳnh không đặt nặng và chú tâm nhiều. Điều mà họ nhận được là niềm vui, sự phấn khởi và hạnh phúc cùng nhau khi được tắm biển chung trong ngày này.
 
C.Hoàng

.