Thành phố Quảng Ngãi: Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh

04:05, 25/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (7.1989 – 7.2019), TP.Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng, góp phần tổ chức thành công các chuỗi hoạt động, sự kiện trên địa bàn thành phố.

TIN LIÊN QUAN

Trong số các công trình hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm, lễ khánh thành và gắn biển công trình cầu Thạch Bích là một trong những điểm nhấn. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho biết: Cầu Thạch Bích là dự án trọng điểm, có quy mô lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giúp kết nối vùng trung tâm thành phố và các vùng phụ cận. Hiện thành phố đang khẩn trương hoàn thành các phần việc để đảm bảo lễ khánh thành và gắn biển công trình.

Cầu Thạch Bích, một trong những công trình gắn biển chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.     Ảnh: T.L
Cầu Thạch Bích, một trong những công trình gắn biển chào mừng 30 năm tái lập tỉnh. Ảnh: T.L


Ngoài ra, trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, UBND TP.Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, trọng tâm là công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông từ tháng 5 - 7.2019. Cuộc phát động không chỉ góp phần nâng cao đời sống, diện mạo thành phố mà còn nhằm để lại những hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong lòng các đại biểu, khách mời, bạn bè, du khách gần xa đến với TP.Quảng Ngãi vào dịp lễ kỷ niệm.

Nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao như chương trình văn nghệ “Chắp cánh ước mơ”, giải bóng chuyền truyền thống nông dân tranh cúp “Bông lúa vàng”, giải bóng đá mini mở rộng... Vào dịp này, thành phố tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng thời chú trọng các hoạt động thăm hỏi, tri ân, đền ơn đáp nghĩa như thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, trao tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa...

Cùng với đó, TP.Quảng Ngãi tăng cường công tác tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, TP.Quảng Ngãi còn trang trí hoa tươi trên tuyến đường Hùng Vương và trước trụ sở một số cơ quan hành chính, cửa ngõ phía bắc và phía nam thành phố; lắp đặt màn hình điện tử tại hai vòng xoay ngã 5 Thu Lộ và phía nam cầu Trà Khúc.

Bên cạnh các hoạt động do thành phố chủ trì, TP.Quảng Ngãi còn phối hợp tham gia, thực hiện các chương trình do các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức trên địa bàn. Như từ ngày 15 – 23.6, tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm núi Ấn sông Trà năm 2019 kết hợp triển lãm sinh vật cảnh, với 4 gian hàng gồm các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu như nước mắm, bò khô, kẹo gương, cá bống Sông Trà và sản phẩm từ đông trùng hạ thảo; tham gia Đại hội Olympic thể thao học sinh và khánh thành Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi trong tháng 6; phối hợp tổ chức chung kết cuộc thi Người đẹp núi Ấn sông Trà...

Để các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, TP.Quảng Ngãi đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp tổ chức chặt chẽ. Đồng thời, tuyên truyền trực quan cổ động bằng các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, trên hệ thống truyền thanh. Huy động cơ quan, đơn vị, nhân dân treo cờ Tổ quốc; treo cờ khí thế tại các trụ sở UBND xã, phường...


BẢO HÒA

 


.