Ngày 21/5, nắng nóng ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần

10:05, 20/05/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ: Ngày 21/5, nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. 
Ngày 20/5, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây bị nén dịch về phía nam, kết hợp với hiệu ứng Phơn hoạt động mạnh nên tại khu vực Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất 13h trưa nay phổ biến 37.0-39.5 độ, vùng núi 35-36.5 độ. Độ ẩm thấp nhất 40-55%.
 
Dự báo ngày 21/5, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây bị nén, dịch về phía nam và đầy dần lên, hiệu ứng Phơn suy yếu dần nên khu vực Trung Trung Bộ nắng nóng chỉ xảy ra ở một vài nơi với nền nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-36 độ. Thời gian xảy ra nhiệt độ trên 35 độ từ 10h00 đến 15h00. Từ ngày 22/5 nắng nóng nhẹ chỉ còn xảy ra ở 1 vài nơi.
 
Tại tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệt độ cao nhất ngày 21/5 là từ 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 48-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h00 đến 15h00.
 
Cảnh báo: Trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng ở vùng núi; cháy nổ ở các khu dân cư đông đúc, các chợ. Người dân cần hạn chế lao động ngoài trời và tham gia giao thông trong khoảng thời gian từ 10-15h...
 
PV

.