Chung sức xây dựng nông thôn mới

09:05, 14/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, giai đoạn 2016 -2018, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương.

TIN LIÊN QUAN

Ở các vùng nông thôn Quảng Ngãi hôm nay, nhà cửa của người dân đều được xây dựng khang trang. Những con đường bê tông nối dài từ ngõ xóm đến trục huyện lộ, tỉnh lộ về các trung tâm xã, thị trấn, thành phố. Ban ngày, các trục đường nông thôn ngập tràn sắc hoa; đêm xuống rực rỡ ánh đèn đường.

Lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ngãi tham gia sửa chữa nhà văn hóa thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM.
Lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ngãi tham gia sửa chữa nhà văn hóa thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM.


Kế thừa thành quả phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua của các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng NTM.

“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” là mục tiêu mà cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hướng đến trong thi đua xây dựng NTM, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương đã cụ thể hóa phong trào thi đua vào điều kiện thực tế với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả...

Đến nay, Quảng Ngãi có 35 xã NTM; có 2 xã miền núi và 1 xã đảo đạt 19 tiêu chí về NTM. Huyện Nghĩa Hành đã đạt các tiêu chí là huyện NTM và Tư Nghĩa đang phấn đấu đạt huyện NTM trong năm 2019.

Hội LHPN các cấp đã vận động thực hiện mô hình: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”...  Giai đoạn 2016 - 2018, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã vận động xây dựng và sửa chữa 146 ngôi nhà nhân ái, với kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM” do Tỉnh đoàn phát động đã thực hiện được nhiều phần việc, công trình thiết thực. Theo đó, đã hoàn thành 3 công trình cầu nông thôn, với kinh phí 1,7 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 176 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, với kinh phí 2,8 tỷ đồng; 43 công trình “Điện thắp sáng đường quê” gần 2 tỷ đồng; sửa chữa 75 nhà văn hóa, khu vui chơi, sân chơi thiếu nhi; xây dựng 2 nhà bán trú dân nuôi và 2 trường mầm non, với kinh phí 4 tỷ đồng...

Hội Nông dân tổ chức các phong trào: "Nông dân với xây dựng NTM", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", đã từng bước đa dạng các mô hình SXKD để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân...

Lực lượng vũ trang tỉnh cũng triển khai phong trào “LLVT chung sức xây dựng NTM”, qua đó đã huy động nguồn lực đáng kể để xây dựng quê hương. Trong 3 năm qua, từ nguồn kinh phí tiết kiệm diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện với số tiền 800 triệu đồng đã góp phần xây dựng 2,15km đường bê tông nông thôn; hỗ trợ vật chất giá trị hơn 1,3 tỷ đồng để giúp các địa phương xây dựng NTM; đóng góp 5.400 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội...

 Nhân dân xã Trà Quân (Tây Trà) làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Trà Quân (Tây Trà) làm đường giao thông nông thôn.


Lực lượng công an tỉnh đã tập trung thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự bằng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ANTT vùng nông thôn; đồng thời, huy động lực lượng tham gia các hoạt động làm đường giao thông nông thôn, khắc phục ô nhiễm môi trường...

Tiêu biểu cho phong trào thi đua xây dựng NTM trong 3 năm qua là có 114 gia đình hiến hơn 10ha đất; 18 gia đình hiến tài sản gần 1 tỷ đồng để xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các địa phương còn tích cực vận động các doanh nghiệp, con em ở địa phương thành đạt ở các địa phương khác đóng góp kinh phí xây dựng quê hương.

Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cho rằng, nhận thức về xây dựng NTM của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân đã nâng lên rõ rệt. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã giảm nhiều. Phong trào thi đua xây dựng NTM thực sự đi vào đời sống nhân dân...

Bài, ảnh: X.THIÊN


.