Xây dựng nông thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch

02:01, 12/01/2019
.

 

(Báo Quảng Ngãi)- Bên cạnh tiềm năng phát triển du lịch từ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, huyện Mộ Đức còn phát huy thế mạnh của huyện thuần nông để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

TIN LIÊN QUAN

Phát huy lợi thế mô hình nông thôn kiểu mẫu

Huyện Mộ Đức chọn thôn Diên Quang, xã Đức Thắng để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Nơi đây không chỉ có người dân chung tay xây dựng NTM, mà còn có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Từ nhiều năm trước, các nhà khảo cổ học đã phát hiện phía đông thôn Diên Quang có một số hiện vật giá trị nằm trong chuỗi di sản văn hóa Sa Huỳnh.

Vị trí này nằm cạnh đường Dung Quất - Sa Huỳnh, gần biển và bên sông, nên hằng năm nước dòng sông Vệ dâng cao bồi đắp một lượng phù sa khá lớn làm cho vùng đất này luôn màu mỡ. Trên vùng đất ấy, người dân cần cù nuôi trồng các loại cây, con giống mới cho năng suất cao.

 

Khách tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Khách tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.


Phó trưởng Phòng VH-TT huyện Mộ Đức Võ Hoài Linh cho biết: "Năm 2019, huyện xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Đức Nhuận đến núi Long Phụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Đức Thắng. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch kết hợp mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tạo sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan, trải nghiệm".

Huyện Mộ Đức đã thống nhất cho doanh nghiệp đầu tư mô hình nuôi hải sâm kết hợp với tham quan, du lịch; đồng thời, khuyến khích nông dân thực hiện mô hình vườn rau an toàn, trồng măng tây, nha đam ở thôn Diên Quang. Xã Đức Thắng cũng đang huy động người dân trồng hoa ngũ sắc dọc các hàng rào để tạo cảnh quang mới cho nông thôn.

“Sau khi hoàn thành các mô hình du lịch sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo NTM, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập bền vững cho người dân. Các doanh nghiệp sẽ tổ chức liên kết tạo thành các tour tham quan, trải nghiệm trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết.

Phát triển đa dạng loại hình du lịch

Thực hiện đề án Phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025, huyện Mộ Đức đang tiến hành trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đến nay, huyện đã xây dựng 17 bia di tích, 5 bảng chỉ đường, trên 200 cột mốc bảo vệ di tích, chỉnh trang khuôn viên quảng trường, đài tưởng niệm và trồng hoa, cây cảnh trước Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng; tạo khuôn viên bồn hoa và hệ thống điện chiếu sáng di tích Chiến thắng Mỏ Cày...

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam còn triển khai dự án Khu sản xuất, chế biến nông sản tập trung Vinamilk Quảng Ngãi tại xã Đức Phú. Còn phía đông Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, huyện đã quy hoạch trồng 2ha sen để phục vụ phát triển du lịch... Song hành với triển khai các mô hình, quy hoạch điểm đến du lịch, huyện Mộ Đức còn kết nối các điểm du lịch để tạo thành các tour, gồm: Khu sản xuất, chế biến nông sản tập trung Vinamilk Quảng Ngãi (Đức Phú) với khu trung tâm du lịch, dịch vụ biển Minh Tân (Đức Minh); điểm du lịch sinh thái biển gắn với danh thắng núi Long Phụng - chùa Ông Rau (chùa Hang); du lịch sông nước cù lao xóm A (Đức Lợi) gắn với khu du lịch Bãi Dừa (Tư Nghĩa); điểm du lịch nghỉ dưỡng - suối nước nóng Thạch Trụ (Đức Lân); điểm du lịch sinh thái Rừng Nà (Đức Thạnh); khu du lịch sinh thái suối Mơ - hồ Đá Bàn (Đức Tân)...

Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết thêm: Trong thời gian đến, Mộ Đức sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh, khai thác tiềm năng về du lịch; phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt quy hoạch và quản lý các khu, điểm đến du lịch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch; chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp tại 3 - 4 điểm trên địa bàn huyện gắn với xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu... Phấn đấu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Mộ Đức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.