Thành phố Quảng Ngãi: Trang trí tuyến phố, tạo đường hoa

09:01, 16/01/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Còn hơn 2 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong những ngày này, các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để trang trí ánh sáng trên các tuyến phố, tạo đường hoa, cây cảnh phục vụ nhân dân đón Tết.

TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương thực hiện

Giám đốc Công ty Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Thời Nay Nguyễn Quốc Dũng cho hay, Công ty đảm nhiệm trang trí 4 tuyến phố là Lê Trung Đình, Phạm Văn Đồng, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng (tổng chiều dài hơn 2km) và cửa ngõ phía bắc, phía đông, cầu Khê Kỳ của TP.Quảng Ngãi. Mỗi tuyến phố tựu chung vào chủ đề sắc xuân, xuân hội tụ, xuân yêu thương.

Riêng cửa ngõ phía bắc TP.Quảng Ngãi và cầu Khê Kỳ chủ đề gắn với biểu tượng bờ xe nước và biển đảo quê hương. Thiết bị, chất liệu trang trí ánh sáng các tuyến phố chủ yếu bằng công nghệ đèn led, nhằm giảm điện năng, thân thiện với môi trường. Tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng.

Đơn vị thi công trang trí ánh sáng trên đường Quang Trung đang đẩy nhanh tiến độ.
Đơn vị thi công trang trí ánh sáng trên đường Quang Trung đang đẩy nhanh tiến độ.


“Năm nay, đơn vị nhận thi công khá muộn so với các năm trước. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, công ty đang tăng cường nhân lực, phương tiện để hoàn thành trước ngày 16 tháng Chạp, nhằm tạo điểm nhấn cho các tuyến phố đầu năm mới”, ông Dũng chia sẻ.

Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi Lê Hồng Sơn cho hay: "Năm nay, công ty tiếp tục đảm nhận trang trí, tạo điểm nhấn tại Vườn hoa Ba Tơ. Đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Với chủ đề “TP.Quảng Ngãi khát vọng  mới – thành công mới”, bao gồm nhiều tiểu cảnh, nên công ty đã đặt hơn 40 nghìn giỏ hoa các loại để sắp xếp. Công ty phấn đấu hoàn thành vào ngày 25 tháng Chạp, nhằm tạo điểm vui chơi, giải trí cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Công khai minh bạch

Theo Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể Thao TP.Quảng Ngãi Võ Thành Châu, Trung tâm đang tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí ánh sáng các tuyến phố, dựng panô, cổng chào tạo điểm nhấn cho các tuyến đường. Mặc dù kinh phí xã hội hóa, nhưng chủ trương trang trí tuyến phố năm nay đều hài hòa, đảm bảo tính thẩm mỹ...

Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức Hội chợ hoa xuân. Hội chợ hoa xuân năm nay có nhiều điểm khác biệt, như tổ chức phân loại hoa, cây cảnh theo nhóm. Đến thời điểm này, Trung tâm đã phân 496 lô hoa tươi; 336 lô cây cảnh; 98 lô quất; 49 lô hoa lan; 48 lô hàng mỹ nghệ; 43 lô cá cảnh; 19 lô hàng lưu niệm. Các lô này bố trí vào những vị trí theo nhóm, không xen kẽ như các năm trước.

Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu đến 16 tháng Chạp các tuyến phố sẽ lên đèn, Hội chợ hoa xuân hoạt động. Với sự chuẩn bị chu đáo, thành phố kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo và không gian mới cho người dân vui Xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019.


 Bài, ảnh: MAI HẠ

 


.