Quảng Ngãi: Hơn 1.800 người xuất khẩu lao động trong năm 2018

02:12, 25/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.12, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xuất khẩu lao động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 
Trong năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hơn 1.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 100% kế hoạch). Lao động đi xuất khẩu tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaisia, Thái Lan và một số nước khác ở Châu Á. 

 

Trong năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm với hơn 15 nghìn lượt lao động tham gia
Trong năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm với hơn 15 nghìn lượt lao động tham gia
 
Trong đó, có hơn 1.000 lao động xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Địa phương có số người tham gia xuất khẩu lao động đạt cao là: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi.
 
Trong năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi cũng đã tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm. Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết việc làm trên 7.500 lao động và có gần 1.100 lao động đăng ký tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Hàn Quốc có hơn 550 lao động.
 
Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu đưa 1.900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó tập trung vào các thị trường có thu nhập cao là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tỉnh tập trung công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là tại các huyện miền núi.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

.