LĐLĐ huyện Lý Sơn: Chăm lo đời sống công nhân, viên chức và lao động

01:12, 19/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch LĐLĐ huyện Lý Sơn Nguyễn Hữu Chi cho biết: Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động (CNVC-LĐ) đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham gia giúp đỡ, chăm sóc đời sống của đoàn viên, công nhân lao động.

TIN LIÊN QUAN


Trọng tâm trong công tác thi đua của các tổ chức công đoàn là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh và xã An Hải, tại lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm 2018 đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đánh bắt hải sản, vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

 Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn hỗ trợ đoàn viên và chủ tàu cá bị thiệt hại khi khai thác hải sản trên biển.
Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn hỗ trợ đoàn viên và chủ tàu cá bị thiệt hại khi khai thác hải sản trên biển.


Đi đôi với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, LĐLĐ huyện Lý Sơn còn phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ chính sách liên quan đến CNVC- LĐ; tuyên truyền, vận động đoàn viên các nghiệp đoàn nghề cá không xâm phạm vùng biển các nước để khai thác hải sản trái phép; tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết không sử dụng thuốc nổ, xung điện để khai thác thủy sản...

Các cấp công đoàn trong huyện còn chú trọng củng cố tổ chức, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của CNVC-LĐ. Trong năm 2018, LĐLĐ huyện Lý Sơn phát triển mới 56 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên 1.529 đoàn viên. Đoàn viên, CNVC-LĐ trên địa bàn huyện tham gia đóng góp trên 32 triệu đồng ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” và Quỹ “Tương trợ đoàn viên”. Công đoàn Phòng Giáo dục huyện và công đoàn các trường tặng 140 suất quà từ Quỹ “Ấm áp mùa xuân” cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân, đón Tết... Từ các nguồn kinh phí của tỉnh, huyện và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, LĐLĐ huyện đã trao hỗ trợ trên 83 triệu đồng cho đoàn viên, CNVC- LĐ có hoàn cảnh khó khăn, các chủ tàu cá, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá bị tàu nước ngoài ngăn cản, đập phá, lấy tài sản.

Từ nguồn tiền hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh, LĐLĐ huyện xét chọn hỗ trợ 2 đoàn viên khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở, với số tiền trên 60 triệu đồng; giải ngân 270 triệu đồng cho 9 đoàn viên khó khăn vay vốn với lãi suất thấp từ Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh; cho chủ trương 2 nghiệp đoàn nghề cá sửa chữa, mua sắm hệ thống ICOM, ăng-ten trạm bờ để thông tin liên lạc với ngư dân bám biển khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa; trao 120 suất quà là bóng đèn, phích nước của Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh và An Hải...

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lý Sơn Nguyễn Hữu Chi cho biết thêm: Thời gian đến, LĐLĐ huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường công tác phản biện xã hội...


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 


.