Ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa

09:12, 27/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đài KTTV Trung Trung Bộ: Trong 2 ngày tới khu vực Trung Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trên đất liền có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đêm và sáng sớm trời rét; biển động mạnh.
 
Chiều 27/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Tối và đêm 27/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ; từ ngày 28/12 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.
 
Tại khu vực Trung Trung Bộ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên 24h tới có mưa, có nơi mưa vừa, riêng các tỉnh Quảng Nam đến Quảng Ngãi có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế phổ biến 20-22 độ C, vùng núi có nơi 17-19 độ C, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thấp nhất 21-23 độ C. Trên đất liền có gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, sau tăng dần lên cấp 3, ven biển cấp 3-4. Trên biển có mưa rải rác, phía nam có mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
 
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến14-16 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C, trời rét, rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 17-19 độ C, đêm trời rét. Trên đất liền gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển Hoàng Sa có gió bắc đến đông bắc cấp 7-8, giật cấp 9, biển động rất mạnh.
 
PV

 


.