Thăm hỏi, hỗ trợ cho các ngư dân bị thương vong do nổ tàu cá

06:10, 20/10/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.10, lãnh đạo huyện Lý Sơn đã thăm hỏi 8 ngư dân bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng. 

Theo đó, huyện Lý Sơn đã trao số tiền hỗ trợ cho 8 ngư dân với mức 9,7 triệu đồng/người. Riêng ngư dân bị tử nạn được hỗ trợ 18,4 triệu đồng, 5 ngư dân bị thương nhẹ đang nằm điều trị tại đảo Lý Sơn là 5,4 triệu đồng/người. Tổng số tiền trao hỗ trợ cho 14 ngư dân bị thương vong gần 120 triệu đồng.
 
Lãnh đạo huyện Lý Sơn (bên phải) chia sẻ, động viên và trao tiền hỗ trợ cho thân nhân ngư dân bị nạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện TP. Đà Nằng
Lãnh đạo huyện Lý Sơn chia sẻ, động viên và trao tiền hỗ trợ cho thân nhân ngư dân bị nạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện TP. Đà Nằng
Như Báo Quảng Ngãi điện tử đã đưa tin, trước đó vào khoảng 22 giờ, ngày 17.10, tàu cá mang số hiệu QNg 96068 TS, của ông Trương Minh Kính (sinh 1972), ở thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, trên tàu có tất cả 14 ngư dân hành nghề lặn, đang trên đường từ vùng biển Hoàng Sa trở về bến.
 
Khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý thì bất ngờ phát nổ, làm 14 ngư dân đi trên tàu này thương vong, phương tiện hư hỏng khá nặng. Trong đó ngư dân Dương Minh Hùng (sinh 1997), tử vong tại chỗ; 8 ngư dân bị thương nặng được chuyển ra bệnh viện TP.Đà Nẵng cấp cứu, 5 ngư dân bị thương nhẹ đang được điều trị tại cơ sở y tế của đảo này. Hiện cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Tin, ảnh: C. Hoàng
 

.