Điểm sinh hoạt văn hóa không có đường vào

10:10, 26/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Điểm sinh hoạt văn hóa tổ 3, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) xây dựng và bàn giao từ năm 2015, nhưng đến nay người dân vẫn phải ra, vào bằng đường hành lang cống thoát nước.  

Ông Phạm Có, ở tổ 3, phường Nghĩa Chánh cho biết: Lối đi vào điểm sinh hoạt văn hóa chỉ là một con đường nhỏ bên cạnh cống thoát nước. Những người lớn tuổi không dám đi sinh hoạt, vì đường nhỏ, dốc, khó đi. Điểm sinh hoạt văn hóa tổ 3 có tổng diện tích 450m2, trong đó diện tích xây dựng là 91m2, với tổng kinh phí 636 triệu đồng.

 

Lối vào điểm sinh hoạt văn hóa tổ 3, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi.
Lối vào điểm sinh hoạt văn hóa tổ 3, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi.


Tổ trưởng tổ dân phố 3 Hồ Chí Khuyến cho biết: "Người dân phản ánh không có lối đi vào điểm sinh hoạt văn hóa từ nhiều năm nay là đúng. Tôi đã thay mặt dân viết đơn kiến nghị gửi UBND phường từ tháng 6.2018, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý".      

   
Tin, ảnh: TRUNG ÂN



 


.