Tiết kiệm gần 33 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo

08:06, 08/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 7.6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp hội phụ nữ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó, có nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tiết kiệm gần 33 tỷ đồng, hơn 25.000kg gạo, giúp gần 7.000 lượt hội viên, phụ nữ khó khăn và trẻ em nghèo; vận động các hộ dân hiến 6.900m2 đất mở đường, làm trường mầm non; vận động hơn 60 nghìn lượt hội viên tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, các đoạn đường tự quản và nạo vét kênh mương...

Đặc biệt, trong đợt thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 5.000 đồng; đồng thời vận động tiết kiệm được hơn 66 tỷ đồng, giúp trên 12 nghìn lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay, với lãi suất thấp hoặc mượn vốn không tính lãi. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05; khen thưởng cho 7 tác giả và nhóm tác giả có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp khả thi năm 2018.


       Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 


.