Phát huy vai trò của CCB trong đồng bào dân tộc thiểu số

08:06, 07/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều CCB là đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ta đã có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
 

TIN LIÊN QUAN


Rời quân ngũ với thương tật 61%, bệnh binh Trần Đình Yêm, ở tổ dân phố Nước Bung, thị trấn Di Lăng  (Sơn Hà) vẫn luôn nhiệt tình với phong trào địa phương. Với ông, được bà con tin yêu là cơ hội để ông tiếp tục cống hiến sức lực của mình để xây dựng quê hương. Những năm qua, với uy tín của mình, ông Yêm luôn tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, bảo vệ ANTQ...

Cựu chiến binh xã Sơn Hạ (Sơn Hà) tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số. ẢNH: X.THIÊN
Cựu chiến binh xã Sơn Hạ (Sơn Hà) tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số. ẢNH: X.THIÊN


CCB Trần Đình Yêm cho biết, các buổi sinh hoạt ở khu dân cư thường tổ chức vào ban đêm. Dù sức khỏe không tốt, nhưng ông vẫn luôn có mặt để tiếp thu ý kiến của bà con, từ đó kiến nghị lên cấp trên giải quyết. Đồng thời, qua các buổi sinh hoạt, ông Yêm cũng tranh thủ tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, xây dựng gia đình văn hóa...
 

"Vai trò của CCB là người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất lớn ở các địa bàn miền núi. Qua thực tế hoạt động của họ, chúng tôi thấy rằng, họ luôn gương mẫu đi đầu trên mọi mặt công tác, từ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đến giáo dục con cháu; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, đóng góp xây dựng nông thôn mới...  Trong giai đoạn 2016-2018, Hội CCB tỉnh đã chọn 54 CCB là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  để biểu dương, khen thưởng”.


Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh PHẠM VĂN PHƯỢNG

Từ sự vận động, tuyên truyền của ông Yêm và ý thức tự vươn lên của người dân, đến nay có khoảng 96% hộ trong tổ dân phố đã có cuộc sống ổn định, xây được nhà ở kiên cố. Đại bộ phận các gia đình đã bỏ hẳn các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; không còn nghi kỵ cầm đồ thuốc độc hoặc cúng chết người. Với một số hộ theo đạo Tin lành, trước kia bà con sống phân biệt lương giáo, qua tuyên truyền của ông Yêm bà con đã hiểu và sống hòa thuận, đoàn kết. Với những đóng góp đó, năm 2017, ông Yêm được Bộ VHTT&DL tặng bằng khen về công tác chính sách dân tộc, giai đoạn 2007 - 2017...

Còn CCB Đinh Văn Hời, ở thôn Gò Ra, xã Sơn Thành (Sơn Hà) thì tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Bằng uy tín của mình, ông Hời đã vận động bà con đóng góp 771 ngày công, 16 triệu đồng; hiến gần 1.000m2 đất, 200 cây cối, hoa màu để bê tông 9 tuyến đường vào làng, với chiều dài 6,3 km.

Chia sẻ về những việc làm của mình, ông Đinh Văn Hời nói: "Để chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước triển khai mà nhân dân đồng tình ủng hộ, bản thân mình luôn ý thức phải là người gương mẫu đi đầu, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước". Ông Hời cũng mong muốn, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề, giải quyết việc  làm cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội...
                       

XUÂN THIÊN
 


.