Chìm 1 tàu cá ở Trường Sa, 31 ngư dân gặp nạn

08:06, 08/06/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, 1 tàu cá của ngư dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn vừa bị phá nước, chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa, khiến 31 ngư dân gặp nạn.

TIN LIÊN QUAN

Đó là tàu cá QNg 95438 TS có công suất 745CV, trên tàu có 31 ngư dân do ông Lê Thanh Điểu, sinh năm 1982, ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến vào ngày 20.5.2018 đi hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa. 

 

Chị Võ Thị Huệ ( áo trắng) cùng người thân thuyền viên đi trên tàu cá QNg 95438 ngóng tin chồng từ các tàu cứu nạn
Chị Võ Thị Huệ ( áo trắng) cùng người thân thuyền viên đi trên tàu cá QNg 95438 ngóng tin chồng từ các tàu cứu nạn. Ảnh: Khánh Toàn

 

Đến khoảng 21 giờ ngày 7.6 bị phá nước, chìm tại vị trí cách đảo An Bang, Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng đông bắc. Mãi đến 9 giờ 30 phút sáng 8.6, 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam mới phát hiện, cứu vớt được tất cả các thuyền viên của tàu QNg 95438. 

 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa có công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tạo điều kiện cho các thuyền viên của tàu QNg 95438 TS lên đảo An Bang ổn định sức khỏe và có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ cho các ngư dân bị nạn nêu trên sớm được về đất liền.
 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bình Sơn, Chi cục Thủy sản khẩn trương phối hợp cùng gia đình chủ tàu và các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động trong khu vực quần đảo Trường Sa đến hỗ trợ, đưa 31 ngư dân bị nạn về đất liền.
 
 
A.KIỀU
 
 
 

.