Đức Phổ: 2 học sinh tắm biển bị đuối nước

09:05, 02/05/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Chiều 1.5, đang tắm biển thì gặp sóng lớn, 2 học sinh Trường THCS Phổ Cường bị sóng lớn cuốn trôi đuối nước thương tâm tại bãi biển thôn Trung Lý, xã Phổ Vinh (Đức Phổ).

 

TIN LIÊN QUAN

 
Chiều ngày 1.5, nhóm học sinh của Trường THCS Phổ Cường rủ nhau đến bãi biển, cách khu dân cư ở thôn Trung Lý, xã Phổ Vinh 1 km tắm biển. Trong lúc chơi đùa, Lê Văn Nguyên, học sinh lớp 7 và Nguyễn Vũ Đình Huy, học sinh lớp 8 bị sóng đánh mạnh cuốn ra xa.
 
Nhóm bạn trên bờ kêu cứu, người dân địa phương chạy đến ứng cứu, nhưng 2 học sinh bị sóng lớn nhấn chìm tử vong. Sau gần 1 giờ tìm kiếm, người dân mới tìm được thi thể của Huy và Nguyên bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Cường Phạm Văn Anh, 2 học sinh này đều trú tại thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, nhà cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 15 km.
 
Phó Bí thư Đảng ủy xã Phổ Vinh Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhóm học sinh rủ nhau tắm biển có 5 em học sinh. Khi em Nguyên và Huy bị đuối nước, 1 học sinh khác bơi ra cứu bạn cũng bị sóng đánh ra xa, nhưng may mắn bơi được vào bờ.
 
Bãi biển xã Phổ Vinh nước rất sâu, thường có sóng lớn, tại đây đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Mặc dù nhà trường, chính quyền địa phương nhiều lần khuyến cáo nhưng vào mùa nắng nóng vẫn có nhiều học sinh, người dân bất chấp nguy hiểm rủ nhau tắm biển. 
 
 
 
 
 
A.KIỀU
 

.