Giả danh nhân viên xổ số để lừa đảo

03:03, 14/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng giả danh là lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết rồi cho số “chắc chắn trúng thưởng” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo điều tra của lực lượng chức năng, đối tượng lừa đảo đã mua sim điện thoại di động khuyến mãi trả trước rồi gọi đến một số thuê bao cố định, tự giới thiệu trước đây là nhân viên bưu điện, đã từng lắp đặt điện thoại cho người được gọi. Tiếp đến, đối tượng xưng danh hiện là lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh N và gợi ý có số chắc chắn trúng thưởng để nhờ chủ thuê bao mua giúp. Công ty sẽ cho nhân viên mang số tiền từ 15 - 30 triệu đồng đến cho chủ thuê bao nếu đánh bao lô (18 lô).

Nếu trúng thưởng, chủ thuê bao sẽ được hưởng 10% số tiền trúng thưởng. Gần đến giờ xổ số, đối tượng liên tục gọi điện hối thúc chủ thuê bao nêu lý do bận họp chưa đem tiền đến kịp, hoặc đang trên đường đem tiền đến thì xe bị hư và yêu cầu chủ thuê bao cho công ty mượn một số tiền để đánh các số của các đối tượng đã cho, hẹn đến tối, công ty sẽ cho nhân viên mang tiền đến trả; nếu trúng thưởng thì sau khi trừ số tiền đã đánh, số tiền còn lại được chia đôi.

Với thủ đoạn trên, nhiều chủ thuê bao do nhẹ dạ, cả tin đã trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo này. Điển hình như chị L, trú ở TP.Quảng Ngãi đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng; anh P, ở huyện Sơn Hà bị chiếm đoạt 167 triệu đồng; chị K, ở huyện Sơn Tịnh bị chiếm đoạt 161 triệu đồng. Theo số liệu thống kê, với thủ đoạn trên, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền trên 850 triệu đồng.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, thượng tá Đặng Văn Nam, cho biết: “Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra làm rõ đối tượng thực hiện các chiêu trò lừa đảo trên. Khó khăn trong công tác điều tra thời gian qua là do nhiều nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã không dám đến trình báo, tố giác với cơ quan công an, thậm chí có người còn khai báo không đúng sự thật, nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đề nghị người dân cần cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn của các đối tượng, cần báo ngay cho cơ quan Công an để điều tra, làm rõ”.

Văn Nam
 


.