Quảng Ngãi: CSGT truy bắt, ngăn chặn vụ đua xe quy mô lớn

04:02, 22/02/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Tối ngày 21.2, hơn 20 cán, bộ chiến sĩ phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng Công an huyện Đức Phổ đã khống chế, ngăn chặn vụ đua xe quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi. Nhiều đối tượng từ tỉnh khác tập trung về hẹn đua xe.

Qua công tác nắm tình hình, chiều tối ngày 21.2, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Đức Phổ phát hiện một ô tô biển số Quảng Ngãi bí mật chở các xe đua từ TP. Quảng Ngãi tập kết trên đoạn Quốc lộ 24 để chuẩn bị cuộc đua tối ngày 21.2.

 

Bắt các đối tượng đua xe
Bắt các đối tượng đua xe.


Trong lúc các xe đua ở nhiều tỉnh, thành đang chuẩn bị tại ngã 3 Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24, thuộc thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức thì bị lực lượng CSGT tỉnh và Công an huyện Đức Phổ đã ập đến bắt giữ 9 xe. Mặc dù các xe trên tìm cách chạy thoát, trốn vào các ngõ nhưng lần lượt đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động bắt giữ.

Thượng tá Hồ Văn Thư, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết: "Từ nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, chúng tôi đã khẩn trương phối hợp Công an huyện Đức Phổ triển khai lực lượng nắm tình hình và bắt giữ các xe trước khi tổ chức đua".

Kiểm tra các xe đua cho thấy đều xóa số khung, máy, tháo ráp, độ chế, thay đổi thiết kế, không còi, đèn chiếu sáng,  nhiều chiếc chỉ còn bộ khung sắt, mặt nạ xe đều bị tháo để tránh sự cản gió. Các xe đều đôn zên, xoáy nòng, thay đổi công năng, kết cấu phục vụ mục đích biểu diễn, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Điều đáng quan ngại là phần lớn các đối tượng vi phạm đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

 

 Xe đua độ chế
Xe đua độ chế



Theo anh Nguyễn Đình Ngân, Phó Trưởng Công an xã Đức Lân, huyện Mộ Đức: "Đoạn đường từ ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 24 chạy về huyện Ba Tơ rất vắng người. Đoạn đường dài gần 10km chia 2 làn ngược chiều nên thuận lợi cho việc các đối tượng đua xe tìm đến. Trước đó tối mùng 1 Tết nhiều đối tượng với xe độ chế cũng đã đua tại đây".

Cũng theo người dân ở xã Đức Lân cho biết, ngoài một số đối tượng đua chính, còn nhiều thanh niên khác điều khiển mô tô, xe máy bám theo cổ vũ. Các thanh niên tham gia đua xe và cổ vũ rất manh động, trong lúc tháo chạy họ sẵn sàng gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người đi đường.


                                    Thành Hải


 


.