Nhộn nhịp chợ gà quê cuối năm

04:02, 12/02/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Đã thành thông lệ, trong mâm cúng tổ tiên, nhà nhà đều không thể thiếu con gà luộc. Song ở thành phố không phải ai cũng có thể mua con gà cúng vừa đẹp vừa rẻ. Cách trung tâm thành phố chưa đầy 5km, có một chợ gà suốt mấy chục năm qua khi nào cũng rộn ràng, người các nơi đổ về để tìm mua con gà ta ưng ý.

Một góc chợ gà cuối năm trở nên tấp nập; sôi động hơn thường ngày.
Gọi là chợ gà cho sang chứ thật ra là khu chợ chuyên bán gà nằm trong chợ Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi. Một góc chợ gà cuối năm trở nên tấp nập; sôi động hơn thường ngày. 

 

Anh Nguyễn Xuân Phúc, ở Tiên Phước (Quảng Nam)  khó khăn lắm mới chọn mua được số gà ưng ý đe
Theo người dân, càng về những ngày cuối tháng Chạp, chợ Nghĩa Dõng là nơi hội tụ của những chú gà trống đẹp nhất và những người rất sành về gà.
Theo người dân, càng về những ngày cuối tháng Chạp, chợ Nghĩa Dõng là nơi hội tụ của những chú gà trống đẹp nhất và những người rất sành về gà.

 

Gà trống, gà mái cùng cho vào một lồng để tiện mua bán.
Gà trống, gà mái cùng cho vào một lồng để tiện mua bán.

 

Các tiểu thương trói chặt chân gà trước khi rao bán.
Các tiểu thương trói chặt chân gà trước khi rao bán.

 

Theo chị khách “sành” gà này thì để có một con gà cúng đẹp, cần chọn gà (trống hoặc mái tơ) có mào phải đỏ tươi, lông mượt, da căng vàng, chân nhỏ và nặng từ 1,2 kg- 1,4 kg là vừa.
Theo chị khách “sành” gà này thì để có một con gà cúng đẹp, cần chọn gà (trống hoặc mái tơ) có mào phải đỏ tươi, lông mượt, da căng vàng, chân nhỏ và nặng từ 1,2 kg- 1,4 kg là vừa.

 

Cận cảnh một chú gà trống được cho là đạt tiêu chuẩn trở thành gà cúng.
Cận cảnh một chú gà trống được cho là đạt tiêu chuẩn trở thành gà cúng.

 

gfhghg
Nhiều thanh niên tranh thủ vào chợ tìm mua gà chọi với giá 400 - 600 nghìn đồng/con.

 

 Thực hiện: P.TIÊN


.