Đi thăm cháu ngoại, bất ngờ bị một đối tượng chém tử vong

09:01, 22/01/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.1, Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra vụ việc một người đàn ông bị chém tử vong tại xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi vào chiều ngày 21.1.

 

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án mạng
 
Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 21.1, ông Đinh Quang Sô (ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) đến nhà ông Nguyễn Văn (là sui gia) để thăm cháu ngoại thì bất ngờ bị  Phạm Văn Vũ (sinh năm 1983, xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi) cầm rựa rượt đuổi và chém nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
 
Theo nhiều người chứng kiến cho biết, do quá bất ngờ, với lại thấy Phạm Văn Vũ quá hung hăng cầm rựa chém loạn xạ nên mọi người trong nhà ông Tâm bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, ông Đinh Quang Sô  chạy không kịp nên bị Phạm Văn Vũ rượt chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay ... khiến ông Sô tử vong tại chỗ.
 
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.
 
Ông Phạm Thành (cha của Phạm Văn Vũ) bàng hoàng cho biết,  trước khi xảy ra vụ việc tinh thần Vũ không ổn định, Vũ thường kiếm cớ gây sự với ông. Khoảng 14h30 ngày 21.1, Vũ chạy xe về nhà trên tay cầm một cây rựa với mục đích tìm ông để giết.  Biết nó không bình thường nên ông chạy trốn. Ai ngờ nó vào nhà đối diện gây nên cái chết cho người ta.
 
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Tin, ảnh: PV
 

.