UBMTTQVN tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

02:11, 08/11/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Ngày 7.11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích đã đến thăm các gia đình có người chết, người bị thương, nhà sụp đổ hoàn toàn do mưa lũ tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn.
 
Đồng thời, trao biển tượng trưng số tiền 40 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Châu Soạn (75 tuổi) ở xóm 5, thôn An Điền, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Lê Quang Thích gửi lời động viên, chia sẻ đến các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Mong muốn với chung tay của cộng đồng xã hội các hộ dân sẽ sớm vượt qua nỗi đau để từng bước ổn định cuộc sống.
 
Ông Lê Quang Thích - Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao biển tượng trưng số tiền 40 triệu hỗ trợ ông Châu Soạn (75 tuổi) ở xóm 5, thôn An Điền, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích trao biển tượng trưng số tiền 40 triệu hỗ trợ gia đình ông Châu Soạn (75 tuổi) ở thôn An Điền, xã Bình Chương
 
Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ và động các gia đình có người chết và người bị thương, đồng thời trích Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho trường hợp người chết và 1,5 triệu đồng cho trường hợp bị thương.
 
Theo thống kê ban đầu trong đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Ngãi có 5 trường hợp bị chết (Ông Phạm Văn Hiếu ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ; bà Hồ Thị Út và bà Hồ Thị Mai ở xã Trà Giang, huyện Trà Bồng; ông Đinh Văn Bình ở xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, ông Võ Văn Thêm ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn), 07 trường hợp bị thương và 01 trường hợp bị mất tích (em Trần Hữu Sơn ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành).
 
Tin, ảnh: Nhật Sơn
 

.