Sơn Tịnh: Nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường, khu dân cư

11:11, 05/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Tính đến trưa 5.11, toàn huyện Sơn Tịnh có gần 300 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường vẫn tiếp tục bị chia cắt do nước lũ sông Trà Khúc dâng cao.

 
Các tuyến đường Tịnh Hà đi Tịnh Bình, Tịnh Sơn, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Đông, Tịnh Giang của Sơn Tịnh trên tuyến Quốc lộ 24B một số điểm đã bị chia cắt và ở các khu dân cư đến trung tâm của xã.
 
Các tuyến đường đi vào các thôn Thế Long, Thế Lợi, Phú Lộc ở xã Tịnh Phong cũng đã bi ngập. Nước tràn qua đường ở các thôn gây khó khăn cho việc đi lại, đe dọa đến an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua các đoạn đường này.

 

Huyện Sơn Tịnh có gần 300 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ
Huyện Sơn Tịnh có gần 300 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ.
 
Huyện Sơn Tịnh đã tập trung huy động lực lượng chốt chặn ở tất cả các điểm nước ngập sâu để không cho người dân qua lại, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
 
Đồng thời, tổ chức sơ tán, di dời dân và tài sản của dân tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư, trợ giúp nhân dân đi lại an toàn. Ông Phạm Vinh- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết: Huyện đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng công an, dân quân chốt chặn những điểm nước ngập. Các xã phổ biến cho dân biết về tình hình nước lũ để chủ động những vật dụng nào trong nhà khả năng dời nhanh thì phải lo dời.
 
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử ghi nhận được về tình hình nước lũ tại huyện Sơn Tịnh:

 

Tỉnh lộ 24B nối trung tâm huyện với các xã khu tây đã bị chia cắt hoàn toàn
Tỉnh lộ 24B nối trung tâm huyện với các xã khu tây đã bị chia cắt hoàn toàn

 

Chính quyền huyện Sơn Tịnh đã tiến hành rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm ở những tuyến đường bị ngập sâu
Huyện Sơn Tịnh đã tiến hành rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm ở những tuyến đường bị ngập sâu

 

Lực lượng cảnh sát pccc huy động xe thang để chở người dân và phương tiện đi qua các nơi bị nước lũ chia cắt
Lực lượng cảnh sát PCCC huy động xe thang để chở người dân và phương tiện đi qua các nơi bị nước lũ chia cắt

 

Lực lượng chức năng được huy động tối đa để đảm bảo người dân không đi vào vùng nước lũ nguy hiểm
Lực lượng chức năng được huy động tối đa để đảm bảo người dân không đi vào vùng nước lũ nguy hiểm

 

Nhiều tuyến đường dẫn về các khu dân cư của xã Tịnh Phương cũng bị nước lũ chia sắt hoàn toàn
Nhiều tuyến đường dẫn về các khu dân cư của xã Tịnh Phong cũng bị nước lũ chia sắt hoàn toàn

 

Nhiều người dân không thể trở về nhà do mưa lớn, các tuyến đường bị chia cắt
Nhiều người dân không thể trở về nhà do mưa lớn, các tuyến đường bị chia cắt
 
 
Thanh Phương
 
 
 

.