Buông lỏng quản lý để dân lấn chiếm đất công

08:10, 09/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Dù bị chính quyền lập biên bản yêu cầu dừng thi công, trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng gia đình bà Phan Thị Sâm, Phan Thị Thu ở tổ dân phố Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) vẫn cố tình vi phạm, lén lút thi công nhà trên đất lấn chiếm... Vụ việc diễn ra hơn tháng qua, nhưng chưa thể xử lý, vì đất không thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Theo UBND thị trấn Chợ Chùa, ngày 26.8.2017, gia đình bà Sâm ở tổ dân phố Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa tập kết vật liệu, thuê nhân công xây dựng nhà trên thửa đất số 180, tờ bản đồ 21, diện tích 154,4m2. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền phối hợp cùng các cơ quan chức năng lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Căn nhà tạm của bà Phan Thị Sâm và Phan Thị Thu xây dựng trên đất lấn chiếm.
Căn nhà tạm của bà Phan Thị Sâm và Phan Thị Thu xây dựng trên đất lấn chiếm.

Tuy nhiên, gia đình bà Sâm không chấp hành, vì cho rằng nguồn gốc thửa đất này trước năm 1975 là của cha bà (ông Phan Hoàng), nên bà có quyền làm nhà để ở, song bà Sâm không cung cấp được giấy tờ nào liên quan đến thửa đất để chứng minh. Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa Phạm Thanh Sơn, cho biết: Chị em bà Sâm, bà Thu lén lút xây dựng công trình vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ban đêm, nên cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời. Đến đêm 26.8.2017, chị em bà Sâm tiếp tục thuê người đóng khung sắt để lợp tôn, chính quyền mới phát hiện.
 

Xử lý vụ việc hoàn thành trước ngày 20.10

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế việc bà Phan Thị Sâm và Phan Thị Thu chiếm đất xây dựng công trình trên đất do UBND tỉnh cho Công ty Lương thực Quảng Ngãi thuê tại thị trấn Chợ Chùa; xử lý vi phạm theo thẩm quyền, hoặc có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, làm việc với Công ty Lương thực Quảng Ngãi để lập thủ tục, tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất trên. Vụ việc phải hoàn thành trước ngày 20.10.2017.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên thửa đất số 651, diện tích 640m2 , tờ bản đồ số 4, thị trấn Chợ Chùa (theo trích lục bản đồ địa chính số 81/ĐĐ-ĐC do Sở địa chính xác lập ngày 22.8.1998) được Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty Lương thực Quảng Ngãi thuê (thời hạn 20 năm, tính từ ngày 1.1.1996) để xây dựng cửa hàng và kho chứa hàng tại Quyết định 3346/QĐ-CT ngày 14.10.1998.

Đến ngày 15.1.2010, UBND tỉnh có Quyết định số 03/QĐ-UBND thu hồi diện tích 486m2  của Cửa hàng lương thực huyện Nghĩa Hành, giao cho Phòng Công thương huyện Nghĩa Hành xây dựng tuyến đường cửa hàng lương thực – ĐH 58. Diện tích còn lại 154m2 , Công ty Lương thực Quảng Ngãi (Theo bản đồ lập theo Dự án Vlap là thửa đất số 180, tờ bản đồ 21, thị trấn Chợ Chùa có diện tích 154,4m2) tiếp tục thuê. Đến ngày 1.1.2016, theo Quyết định 3346 của UBND tỉnh thì đã hết thời hạn thuê đất, nhưng UBND tỉnh vẫn chưa chỉ đạo xử lý diện tích đất này, tạo điều kiện cho chị em bà Sâm chiếm để xây dựng nhà ở.

Để xử lý vụ việc, ngày 7.9.2017, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức cuộc họp với các cơ quan: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để nghe ý kiến và bàn biện pháp xử lý. Theo đó, các cơ quan xác định, vụ việc này do nhiều người trong cùng một gia đình tham gia với 2 hành vi (lấn chiếm đất công và xây dựng nhà ở trên đất không được phép xây dựng); đồng thời vụ việc còn có yếu tố đòi lại đất cũ do UBND tỉnh quản lý, nên cần báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Chánh Văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành Nguyễn Minh Tâm, cho biết: Vị trí đất lấn chiếm thuộc sự quản lý của tỉnh, nên huyện gặp khó khăn trong việc xử lý. Hiện nay, chính quyền địa phương chỉ lập biên bản vụ việc, chứ không thể xử lý vi phạm hành chính, vì diện tích đất trên không thuộc sự quản lý của huyện. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bài, ảnh: X.THIÊN

 


.