Quảng Ngãi: Ngư dân chủ động phòng tránh bão số 10

01:09, 14/09/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Trước những diễn biến phức tạp cơn bão Doksuri (bão số 10) đang đổ bộ vào đất liền, sáng 14.9, tại các cảng biển trong tỉnh, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền vào nơi neo trú an toàn.
 
Sau khi nghe thông tin về cơn bão số 10, nhiều tàu cá của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động tại ngư trường gần vùng ảnh hưởng đã khẩn trương chạy về đất liền để tránh trú. Tại các điểm neo trú tàu thuyền, hàng trăm tàu cá của ngư dân đã kịp thời neo trú an toàn.

 

Ngư dân đưa tàu neo trú an toàn
Ngư dân đưa tàu vào khu vực cảng Sa Kỳ để neo trú tránh bão
 
Chủ tàu Bùi Phước (52 tuổi), ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết, đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa thì nhận được thông tin bão số 10 sẽ đi vào biển Đông và trực tiếp ảnh hưởng đến ngư trường Hoàng Sa, vì vậy ông và các thuyền viên quyết định chạy tàu về đất liền neo trú để đảm an toàn.
 
Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 10, chiều 13.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương ven biển kiểm tra, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bao gồm cả tàu vận tải khách tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn. 

 

Bộ đội biên phòng tuần tra
Bộ đội biên phòng tuần tra để yêu cầu ngư dân neo, cột tàu thuyền tránh trú bão số 10
 
Đồng thời yêu cầu chính quyền các huyện ven biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm khẩn trương di chuyển tìm nơi tránh, trú bão an toàn. Tổ chức lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại cảng tránh va đập gây thiệt hại về tài sản của ngư dân.
 
Trong chiều 13.9, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã quyết định cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ 18 giờ ngày 13.9, bao gồm cả tàu vận tải, tàu khách tuyến thủy nội địa Sa Kỳ, Lý Sơn. 
 
* Tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, khoảng 4 giờ sáng nay (14.9), trên đường di chuyển vào bờ tránh trú bão, tàu QNg 98687 TS, có 2 lao động, của ông Phan Văn Tiến, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bị chết máy tại vị trí 16032’N - 108030’E (cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 20 hải lý) thì được tàu tàu QNg 94628 TS, của ông Phan Minh Tân, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ kéo về bờ, tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên tàu QNg 94628 TS không thể tiếp tục lai dắt tàu QNg 98687 TS và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.