Tuyến du lịch theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm: Không phát huy giá trị

07:07, 18/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từng được kỳ vọng sẽ là địa chỉ thu hút khách du lịch về Quảng Ngãi, nhưng sau vài năm hoạt động, tuyến du lịch "Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm" đã không phát huy được giá trị vốn có.

TIN LIÊN QUAN

Từ Quốc lộ 1 tại xã Phổ Hòa (Đức Phổ), chúng tôi đến hồ Liệt Sơn ở thôn Hiển Văn, điểm đầu của tuyến du lịch này. Suốt chặng đường đi hơn 5km, dù đường trải nhựa, nhưng có không ít "ổ gà, ổ voi", làm cho việc di chuyển khá khó khăn.

 Tuyến du lịch Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm
Tuyến du lịch Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm " bị đứt nhịp" tại hồ Liệt Sơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Hòa Phạm Ngọc Thạch cho hay: Đoạn đường dẫn đến hồ Liệt Sơn còn dễ đi, chứ bên kia hồ Liệt Sơn thuộc xã Ba Khâm (Ba Tơ), đường còn khó đi hơn nhiều. Để qua được nơi Anh hùng, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng làm việc phải đi thuyền qua hồ Liệt Sơn, sau đó mất hơn 1 tiếng đồng hồ leo đèo, dốc đá, lội suối. Nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng làm việc hiện chỉ có khoảng 30 nóc nhà của người Hrê. Cách trở về địa lý, rừng núi vắng vẻ, không có hàng quán để nghỉ ngơi, nên khách du lịch đến đây một lần và không còn muốn quay lại tìm hiểu thêm.
 

Tuyến du lịch Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm gồm các điểm: Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở xã Phổ Cường (Đức Phổ); Trạm phẫu thuật tiền phương ở núi Bộng Dầu, thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh; khu vực hồ Liệt Sơn, xã Phổ Hòa; Bệnh xá Đức Phổ tại đồi Gò Chày,  thôn Đồng Răm 1, xã Ba Khâm (Ba Tơ)...

Phó Phòng VH-TT huyện Đức Phổ Trương Thị Hương nhớ lại: Khi cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm được phát hiện, năm 2006, tỉnh và  huyện Đức Phổ đã có chủ trương đầu tư mở tuyến du lịch theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. Thời điểm lúc đó, tỉnh đã đầu tư con đường nhựa dài hơn 5km từ Quốc lộ 1 (ở xã Phổ Hòa) dẫn đến hồ Liệt Sơn và tái dựng lại bệnh xá Đức Phổ ở đồi Gò Chày, thôn Đồng Răm 1, xã Ba Khâm.

Cùng với đó dựng hai tấm bia (1 tấm đặt ở bệnh xá, 1 tấm bia đặt ở nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh). Còn huyện Đức Phổ thì huy động gần như tất cả cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia phát quang, dọn đường, để du khách đi lại thuận tiện hơn. "Những năm 2006 - 2009 đông vui lắm. Có nhiều đoàn còn đến tận nơi chị Trâm hy sinh để tổ chức lễ kết nạp đảng viên, nhưng do đầu tư chưa đúng cách, nên du khách chỉ đến tham quan một lần duy nhất. Hiện giờ, bệnh xá giã chiến Gò Chày ở thôn Đồng Răm 1, xã Ba Khâm dựng bằng tre nứa để lâu không được tu sửa, nên đã hỏng. Nhìn tuyến du lịch bị lãng quên tiếc lắm", bà Hương nói.

Tuyến đường chạy qua thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa nằm trong tuyến du lịch
Tuyến đường chạy qua thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa nằm trong tuyến du lịch "Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm" nay đã xuống cấp.


Phó Giám đốc Sở VH - TT&DL Huỳnh Thị Phương Hoa cho biết thêm, dù có sẵn vẻ đẹp tự nhiên và giá trị lịch sử, nhưng muốn thu hút nhà đầu tư thì trước tiên tỉnh ta phải có sẵn một nền móng vững chắc như hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, dịch vụ... Nhưng do hạn hẹp kinh phí, nên tuyến du lịch này rơi vào quên lãng. Trong thời gian tới, Sở VH - TT&DL sẽ tiếp tục kiến nghị lên UBND tỉnh, để "đánh thức" tuyến du lịch đầy tiềm năng này.


Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG


 


.