Huyện Tư Nghĩa biểu dương 31 cá nhân người có công tiêu biểu

09:07, 26/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.7, UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ 27.7.1947-27.7.2017.
Hiện toàn huyện Tư Nghĩa có khoảng hơn 9.000 người có công. Trong đó, có hơn 3.000 liệt sĩ, 24 cán bộ lão thành cách mạng, 2.589 thương binh, 359 bệnh binh, 514 Mẹ VNAH. Đến nay, có hơn 3.500 đối tượng chính sách còn sống đang hưởng chế độ trợ cấp. 34 Mẹ VNAH còn sống được 33 đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

 

4 tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của huyện Tư Nghĩa được biểu dương tại hội nghị
4 tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của huyện Tư Nghĩa được biểu dương tại hội nghị
Ghi nhớ và tri ân những hy sinh, công lao của đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, Tư Nghĩa đã vận động từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 380 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở với kinh phí 12 tỷ đồng.
 
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu sửa nghĩa trang cũng được huyện chăm lo chu đáo. Từ năm 2012 đến nay, toàn huyện đã tổ chức quy tập được 56 bộ hài cốt liệt sĩ, giải quyết cho 30 trường hợp cất bốc mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang. Huyện cũng đã thực hiện trùng tu, sửa sữa, nâng cấp cho 10 nghĩa trang liệt sĩ với kinh phí trên 5 tỷ đồng.
 
Thời gian qua, hơn 7.000 lượt người có công và thân nhân người có công được giải quyết và hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Nhằm chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng, huyện cũng đã thực hiện mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho khoảng trên 13.000 lượt người với kinh phí trên 9 tỷ đồng.

 

Dịp này, 31 người có công với cách mạng tiêu biểu đón nhận giấy khen của UBND huyện Tư Nghĩa
Dịp này, 31 người có công với cách mạng tiêu biểu đón nhận giấy khen của UBND huyện Tư Nghĩa
Dịp này, UBND huyện Tư Nghĩa đã khen thưởng cho 4 tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và 31 người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.