Cống thủy lợi qua sông Trà Câu có nguy cơ bị cuốn trôi

04:07, 12/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xi phông số 9 thuộc tuyến kênh chính Liệt Sơn (thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, Đức Phổ) hiện đang trồi lên khỏi đáy sông gần 1m. Nước sông chảy luồn qua bên dưới, gây hỏng đáy. Điều này có nguy cơ làm cho hạng mục công trình này gãy đổ bất cứ lúc nào.

Đây là công trình ngầm bắc qua sông Trà Câu, được xây dựng từ năm 1980, thuộc tuyến kênh chính đưa nước từ hồ Liệt Sơn tưới cho khoảng 90ha đất sản xuất ở xã Phổ Thuận.

Công trình ngầm bị... nổi

Xi phông 9 dài 100m, rộng 1,8m, cao 1,9m. Theo hồ sơ thiết kế của Công ty THHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, cống được xây dựng âm xuống đáy sông. Mùa này, nước sông cạn, khiến thân xi phông nổi lên như một con đê chắn ngang dòng chảy. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy, toàn bộ thân xi phông số 9 nằm cao hơn mặt nước thời điểm hiện tại gần 1m. Nước sông một phần tràn qua thân xi phông, một phần chảy lồng xuống đáy xi phông. Một số đốt nối trên thân xi phông có hiện tượng bị lệnh khỏi vị trí ban đầu.

Xi phông số 9 hiện đã trồi lên khỏi lòng sông khá cao và bị hỏng đáy, có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào.
Xi phông số 9 hiện đã trồi lên khỏi lòng sông khá cao và bị hỏng đáy, có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào.


Trạm trưởng Trạm Thủy nông số 6 Huỳnh Thế Cường cho biết: Qua kiểm tra khu vực nước chảy luồn qua đáy xi phông, chỗ sâu nhất hơn 1m, nhiều đoạn hỏng đáy khá rộng, chỉ cần một trận mưa lớn, nước sông chảy mạnh là có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.
 

Khắc phục tạm thời trong tháng 7

Công ty đã làm việc với chính quyền địa phương thống nhất sử dụng lượng cát  ở phía bờ hữu của sông Trà Câu để san lấp khẩn vào các vị trí hố bị xói lở tại xi phông, để tránh gãy đổ. Việc khắc phục tạm thời sẽ được hoàn thành trong tháng 7 này. Về lâu dài cần bố trí kinh phí, để có thể khắc phục kiên cố công trình này.
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi NGUYỄN LẬP.

Cần ngăn chặn khai thác cát khu vực hạ lưu

Theo quan sát của chúng tôi, dọc tuyến đường từ vị trí xi phông số 9 về phía hạ lưu đến Quốc lộ 1 dài khoảng 4km có rất nhiều điểm khai thác cát dưới lòng sông Trà Câu. Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Ninh Bùi Thanh Cường cho biết: Tình trạng khai thác cát phía hạ lưu sông Trà Câu từ vị trí xi phông N9 đã diễn ra nhiều năm qua. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và lập biên bản xử lý, nhưng tình trạng khai thác cát vẫn chưa chấm dứt.

Do khai thác cát không theo quy hoạch, nên lòng sông ngày càng sâu hơn, dẫn đến hổng đế nền xi phông. Ông Huỳnh Thế Cường cho biết thêm, việc lòng sông bị sâu dần, khiến xi phông nổi lên một phần là do khai thác cát quá mức ở phía hạ lưu. Có thời điểm việc khai thác các chỉ cách xi phông chừng 70m. “Tôi cho rằng, cùng với việc xử lý khẩn cấp, để cứu xi phông khỏi gãy, thì cần phải dừng việc khai thác cát phía hạ lưu, thì mới đảm bảo công trình không khi bị đe dọa trong tương lai”, ông Cường nhấn mạnh.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần có giải pháp xử lý khẩn cấp xi phông số 9, đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở lòng sông, đặc biệt là phạm vi 150m về phía hạ lưu xi phông số 9 thuộc kênh chính Liệt Sơn; cơ quan công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên sông Trà Câu, đoạn qua địa bàn Đức Phổ.
    

Bài, ảnh: X.THIÊN



 


.