Ba Tơ: Tuyên án kẻ giả cảnh sát hình sự lấy tiền nữ sinh

02:07, 19/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 18.7, TAND huyện Ba Tơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Dương Minh Cảnh (26 tuổi), ở tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ về tội cưỡng đoạt tài sản.

TIN LIÊN QUAN

Tuy có 3 tiền sự về tội trộm cắp, nhưng vừa mới ra tù Dương Minh Cảnh đã lên kế hoạch giả công an lừa đảo.

Đối tượng Dương Minh Cảnh trước vành móng ngựa
Đối tượng Dương Minh Cảnh trước vành móng ngựa.


Trước đó tối ngày 8.3.2017, nữ sinh Phạm Thị T. (18 tuổi), ở xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ cùng bạn trai là Phạm Văn T., ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ ngồi hóng mát tại công viên Ba Tơ (thuộc thị trấn Ba Tơ) thì đối tượng Cảnh đến, tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và hăm dọa đôi trai gái. Đôi trai gái đã đưa 250.000 đồng cho Cảnh để bỏ qua.

Một lúc sau, Dương Minh Cảnh tiếp tục quay lại chặn xe của học sinh Phạm Thị T. hăm dọa bắt và đòi đưa thêm tiền. Nhưng thấy người đi đường, Cảnh bỏ đi. Công an huyện Ba Tơ khẩn trương điều tra và bắt Dương Minh Cảnh.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Minh Cảnh 3 năm tù giam.            
                          

 T.Hải

        
 


.