Đưa 7 ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền an toàn

02:03, 01/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 1.3, tàu cá QNg 95751TS do ông Đỗ Bin ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã đưa 7 ngư dân trên tàu cá Qng 09312-TS bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa vào đất liền an toàn. Sau khi cập cảng, chủ tàu bị nạn đã đến trình báo sự việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ. 

 

Tàu Qng 09312-TS
Tàu Qng 95751-TS đã đưa 7 ngư dân bị nạn cập Cảng Sa Kỳ
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 26.2, tàu cá mang số hiệu Qng 09312-TS do ngư dân Bùi Cương, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng chở theo 7 lao động khác đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa thì bất ngờ hỏng máy, thả trôi tự do và va chạm mạnh với đá chìm dẫn đến vỡ mạn, phá nước gây chìm tàu. 
 
Rất may, thuyền trưởng Cương và 7 lao động may mắn được tàu của ông Võ Sách đang hoạt động gần khu vực đó phát hiện cứu sống kịp thời. Những ngư dân bị nạn được chuyển sang tàu cá Qng 95751- TS của ông Đỗ Bin đang trên đường vào đất liền để về nhà với gia đình. Sau gần 30 giờ lênh đênh trên biển, gần trưa ngày 1.3, tàu cá này đã cập cảng Tịnh Kỳ an toàn. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.