Từ ngày 1-2-2017:Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài thuộc 40 quốc gia

03:02, 01/02/2017
.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết: Từ ngày 1-2-2017, trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử (TTĐT) cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo Nghị định 07/2017/NĐ-CP ngày 25-1-2017. 

 

 
Việc thí điểm sẽ được kéo dài trong 2 năm. Bước đầu, có 40 quốc gia có công dân được thí điểm cấp TTĐT và những người này có thể nhập cảnh vào Việt Nam qua 8 cửa khẩu hàng không, 13 cửa khẩu đường bộ và 7 cửa khẩu đường biển.
 
So với các quy định trước, việc cấp thị thực theo Nghị định 07/2017/NĐ-CP có nhiều điểm mới như: Cấp thị thực qua giao dịch điện tử; TTĐT có giá trị 1 lần, không quá 30 ngày; người nước ngoài được cấp TTĐT chỉ cần có hộ chiếu hợp lệ, không cần các điều kiện khác như thư mời, bảo lãnh… Về thẩm quyền cấp thị thực cho người nước ngoài đang ở nước ngoài, quy định mới ấn định là Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và người nước ngoài được tự in TTĐT đó.
 
Thành Tâm/HNM

.