TP.Quảng Ngãi: Tập trung sửa đường đón Tết

09:01, 03/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để phục vụ việc đi lại thuận tiện của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp đến, hiện nay TP.Quảng Ngãi đang tập trung huy động phương tiện, nhân lực tu sửa các đoạn đường bị xuống cấp, nhất là các tuyến đường bị hư hỏng sau những đợt mưa lớn gây ngập nặng trên địa bàn thành phố.

TIN LIÊN QUAN

Những ngày qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi khi mưa phùn, song đơn vị thi công vẫn tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, tu sửa các tuyến đường. Trực tiếp chỉ đạo thi công tại tuyến đường Lê Lợi, anh Lê Đăng Vương, cán bộ kỹ thuật của Công ty Phú Bình – đơn vị thi công cho biết: Công ty đã tập trung 2 xe máy đào và hàng chục công nhân trên các công trường gấp rút làm để đẩy nhanh tiến độ. Phương pháp thi công là sau khi cắt, bóc lớp nhựa bị bong tróc, hư hỏng thì đổ lớp bê tông dày, sau đó thảm lên bề mặt một lớp nhựa cacbon để ổn định mặt đường.

Tranh thủ những ngày nắng ráo, đơn vị thi công tập trung đổ bê tông sửa chữa tuyến đường Lê Lợi.
Tranh thủ những ngày nắng ráo, đơn vị thi công tập trung đổ bê tông sửa chữa tuyến đường Lê Lợi.


Ông Bùi Thanh Minh – Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Quảng Ngãi cho biết, hiện nay UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban tập trung việc sửa đường phục vụ đi lại thuận tiện trong dịp Tết cho người dân. “Để đảm bảo thời gian sửa chữa 24 tuyến đường hoàn thành trước ngày 25 tháng Chạp, Phòng QLĐT đã phối hợp với Ban quản lý công trình công cộng thành phố phân công và chia ra thành 4 đội, thường xuyên theo dõi, giám sát thi công, vừa đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, vừa kiểm soát chất lượng các công trình đảm bảo theo quy định, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết”, ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Bùi Thanh Minh, qua đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua có rất nhiều vị trí xảy ra hư hỏng cần sửa chữa, khắc phục, trong đó nặng nhất là các tuyến: Đường Hồ Quý Ly (đi về phía Nghĩa Dõng); đường Trần Anh Tông (hướng về xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú và Nghĩa An); đường ĐH 521 đi về hướng xã Tịnh Hoà, Tịnh Thiện; QL 24 đi UBND xã Tịnh Thiện. Ngoài ra còn có một số tuyến đường trong nội thị TP. Quảng Ngãi như: Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Công Phương... bị bong tróc mặt đường đã được ngành chức năng của thành phố khảo sát và đưa vào kế hoạch sửa chữa trước Tết.

Ban quản lý công trình công cộng TP.Quảng Ngãi cho biết, ngay từ quý 4/2016, Ban đã triển khai khảo sát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố, những vị trí hư hỏng cần sửa chữa, khắc phục để phục vụ đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Sau đó phối hợp với các phòng, ban liên quan thống nhất khối lượng, vị trí hư hỏng cần khắc phục. Theo đó, hiện nay đơn vị đang triển khai sửa chữa, bảo dưỡng (vá ổ gà) tại 24 tuyến đường. Khối lượng sửa chữa gần 8.000m2, với kinh phí 1,8 tỷ đồng.

Cùng với sửa đường, ngành chức năng của thành phố còn thực hiện sơn vạch kẻ đường tại 15 tuyến đường, với khối lượng trên 3.800m2, kinh phí 950 triệu đồng. Lắp đặt, sửa chữa biển báo hiệu giao thông tại 27 tuyến đường, với kinh phí 500 triệu đồng. Lắp đặt, sửa chữa biển tên đường bằng bê tông xi măng tại 50 tuyến đường, với kinh phí 300 triệu đồng. Trong đó, đáng chú ý sẽ lắp đặt 6 tên đường mới được đặt tên, gồm Trường Sa, Hoàng Sa, Trần Văn Trà, Tế Hanh, Nguyễn Văn Linh và đường Võ Nguyên Giáp. Tất cả các phần việc trên dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 17.1.2017.

Bài, ảnh: PHẠM DANH
 


.