Tập trung giải quyết việc làm, chăm lo gia đình người có công

02:01, 19/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở LĐ-TB&XH vào sáng 18.1.

 
Năm 2016, công tác lao động, người có công và xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả giải quyết việc làm đạt khá với 39 nghìn lao động có việc làm. Trong đó, 1.600 người đi xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 2,13% vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong đó, 6 huyện miền núi từ 46,76% xuống còn 41,93%.
 
Các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội được thực hiện tương đối đầy đủ. Trong năm đã cấp phát 1.200 tấn gạo đỏ lửa cho 80 nghìn khẩu; chúc thọ, mừng thọ cho 22.771 cụ là người cao tuổi thuộc diện tặng quà với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Triển khai thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 65 nghìn đối tượng hưởng các chính sách trợ giúp xã hội kịp thời.

 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2016 đạt 47%
Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2016 đạt 47%
 
Ngoài ra, công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng được thực hiện tương đối tốt. Đã giải quyết cho hơn 22 nghìn người hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng hoặc người tham gia kháng chiến; Tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ; Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng: Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 1.287 cá nhân; Thực hiện phụng dưỡng 497/452 mẹ...
 
Trong năm 2017, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu tạo việc làm cho 39.500 lao động, giải quyết cho 1.700 người đi xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề phấn đấu đạt 49%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh xuống còn 11,21%...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng để thực hiện tốt những nhiệm vụ của ngành trong năm 2017, ngành lao động, người có công và xã hội cần tập trung vào công tác giải quyết việc làm, chăm lo cuộc sống cho người dân. Bởi đây là điều mấu chốt để Quảng Ngãi phát triển kinh tế- xã hội cũng như góp phần hoàn thành những nhiệm vụ lớn khác.
 
Ngoài ra, chỉ tiêu xuất khẩu lao động trong năm 2017 là 1.700 người. Đây là chỉ tiêu khá lớn đối với Quảng Ngãi. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH cần học tập mô hình ở một số tỉnh phía bắc để  rút ra những bài học, giải pháp áp dụng để có thể hoàn thành tốt mục tiêu này. Đặc biệt, chú trọng vào các thị trường lao động chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, năm 2017 là năm diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ. Ngành cần tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng về việc hưởng chế độ, chính sách dành cho người có công một cách triệt để. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho các gia đình người có công khó khăn về nhà ở, chăm lo tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương... Đồng chí Đặng Ngọc Dũng cho rằng, đây là những việc làm thiết thực, cụ thể và có ý nghĩa cần được tập trung thực hiện để kỷ niệm 70 năm Ngày 27.7.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.